Nắng nóng ở miền Bắc bao giờ chấm dứt?

24/07/2023 16:53 GMT+7

Theo dự báo, nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 27.7, ở Bắc Trung bộ kéo dài trong vài ngày tới. Ngoài ra, từ ngày 27.7, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 24.7, ở khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35 - 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55 - 60%.

Nắng nóng ở miền Bắc bao giờ chấm dứt? - Ảnh 1.

Nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài đến ngày 27.7

ĐÌNH HUY

Dự báo, từ ngày 25 - 26.7, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55 - 60%.

Cũng trong ngày 26.7, khu vực Bắc Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50 - 60%.

Theo cơ quan khí tượng, nắng nóng ở Bắc bộ còn kéo dài đến ngày 27.7, tại Bắc Trung bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Từ ngày 27.7, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Trong khi đó, tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ từ ngày 24 - 26.7 có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Ngoài ra, từ chiều tối 24 - 25.7, từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 70 mm (thời gian xảy ra mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Mưa lớn ở khu vực Tây nguyên và Nam bộ, mưa giông tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.