Nền tảng V-League đã đủ mạnh để của HLV Troussier áp dụng triết lý kiểm soát?

05/04/2023 12:08 GMT+7

HLV Troussier muốn hướng U.22 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam theo lối chơi kiểm soát bóng, nhưng ông cần tư duy đồng bộ từ các đội bóng tại V-League để triển khai được phong cách chơi bóng vốn hiện đại song cũng khó thực hiện này.

Tư duy và triết lý bóng đá của HLV Philippe Troussier đã thể hiện tương đối rõ ràng sau 3 trận của U.22 Việt Nam tại Doha Cup 2023. Nhà cầm quân người Pháp muốn học trò kiểm soát bóng, kiểm soát nhịp độ và tiết tấu chơi bóng để làm chủ tình hình trước mọi đối thủ. Khi có bóng, đội bóng của HLV Troussier sẽ triển khai nhịp nhàng bằng những đường chuyền ngắn, rồi đẩy đội hình đồng bộ lên phía trên để gây áp lực. Còn khi mất bóng, U.22 Việt Nam sẽ pressing cũng với sự đồng bộ để giành lại quyền kiểm soát, rồi trở lại trạng thái tổ chức tấn công.

Một đội tuyển được tổ chức tốt, lấy kiểm soát bóng làm bàn đạp là mục tiêu ông Troussier hướng đến cho cả đội tuyển quốc gia lẫn U.22. Nhưng thực tế để vận hành được lối chơi này, nhà cầm quân người Pháp cần sự đồng lòng ở cấp độ CLB.

Nền tảng V-League đã đủ mạnh để của HLV Troussier áp dụng triết lý kiểm soát? - Ảnh 1.

U.22 Việt Nam (áo đỏ) hướng tới lối chơi kiểm soát

VFF

Các cầu thủ sẽ dành phần lớn thời gian ăn tập tại đội bóng chủ quản, và chỉ có một vài tuần mỗi năm tập cùng đội tuyển quốc gia. Tức là nếu CLB có triết lý kiểm soát giống tư tưởng của ông Troussier, cầu thủ sẽ được uốn nắn vào khuôn lối chơi này, rồi khi lên tuyển có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Ngược lại, HLV Troussier sẽ phải rèn giũa lại từ đầu về tư duy chơi bóng cho học trò, dẫn đến phung phí thời gian, mà chưa chắc cầu thủ ghi nhớ nếu phải thi đấu theo cách khác ở CLB.

Theo bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, hiện đã có nhiều đội đá V-League theo xu hướng kiểm soát trận đấu. Đây là tín hiệu vui, bởi sự đồng nhất về tư duy giữa CLB và đội tuyển sẽ giúp cầu thủ phát triển tốt và thích nghi nhanh hơn.

"Kiểm soát bóng là xu thế của bóng đá thế giới. Ở V-League, ngày càng đội theo đuổi lối chơi này, theo vì 'đá khoán', chuyền dài cho ngoại binh. Dù vậy, đôi khi phải pha trộn các lối chơi, vì đá thế nào phụ thuộc vào con người. Tất nhiên, lối đá HLV Troussier áp dụng ở đội U.22 sẽ kích thích các đội tiếp tục theo đuổi cách chơi kiểm soát, dù phải huấn luyện dày công hơn nhưng ai cũng hiểu rằng đây là con đường bền vững.

Nền tảng V-League đã đủ mạnh để của HLV Troussier áp dụng triết lý kiểm soát? - Ảnh 2.

HAGL (áo vàng) cũng theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng

KHẢ HÒA

Nếu các CLB chơi theo cách này, cầu thủ sẽ được rèn kỹ về chuyên môn, khi tập trung ở đội tuyển không mất thời gian tập lại. Từ mùa giải sau, V-League sẽ đá theo khung lịch châu Âu (bắt đầu mùa thu, kết thúc vào mùa hè). Do đó, đội tuyển không còn nhiều thời gian rèn quân như trước đây. 

Chúng ta cần có sự đồng bộ, tập vài ngày là thi đấu hiệu quả luôn. Cũng phải nói, ở những nền bóng đá phát triển tại châu Âu, có thể CLB đá một kiểu, đội tuyển đá kiểu khác. Tuy nhiên, đó là do cầu thủ nơi đây đã có chuyên môn rất cao nên có thể đá tốt nhiều kiểu. Còn ở Việt Nam, việc đạt đồng nhất lối chơi giữa CLB và đội tuyển quốc gia là tốt nhất, giống những gì Nhật Bản, Hàn Quốc đã làm. Tôi tin rằng cầu thủ có thể đáp ứng lối chơi của HLV Troussier, nhưng cần thời gian", BLV Quang Huy chia sẻ.

Đồng quan điểm với BLV Quang Huy, HLV Phạm Minh Đức cho rằng ngày càng nhiều đội V-League đá kiểm soát bóng. Dù vậy, vấn đề nằm ở chỗ các cầu thủ hiện tại của đội U.22 Việt Nam chưa được thi đấu thường xuyên, nên chưa có sức bật tốt. Với triết lý kiểm soát, U.22 Việt Nam cần đợi tới SEA Games 32 để kiểm chứng hiệu quả, còn Doha Cup 2023 không phải thước đo phù hợp bởi đối thủ quá mạnh.

Nền tảng V-League đã đủ mạnh để của HLV Troussier áp dụng triết lý kiểm soát? - Ảnh 3.

HLV Troussier đến xem HAGL tập luyện và bắt tay với HLV Kiatisak

MINH DÂN

"Ở V-League, có nhiều đội chơi kiểm soát bóng, nổi bật có CLB Hà Nội hay HAGL. Tuy nhiên, lối chơi kiểm soát bóng này dựa vào cầu thủ ngôi sao hoặc ngoại binh. Khi huấn luyện đội Hà Tĩnh, tôi cũng hướng tới lối chơi kiểm soát, nhưng còn phải tùy thuộc vào đối thủ. Vấn đề hiện tại là các cầu thủ U.22 Việt Nam thi đấu rất ít trong thời gian qua. Đó là mấu chốt khiến đội đá chưa ăn khớp. 

Để đánh giá sức mạnh, hãy căn cứ xem cầu thủ có thi đấu thường xuyên hay không. Do lứa cầu thủ này ít được thi đấu, nên họ cần thêm thời gian trải nghiệm. Muốn đá kiểm soát với những đối thủ hàng đầu châu lục thì không thể ngày một, ngày hai. Mấu chốt nằm ở kinh nghiệm cầu thủ và chất lượng giải đấu họ tham dự.

Thời gian qua nhiều người đề cập đến lối chơi kiểm soát của U.22 Việt Nam. Theo tôi, đội kiểm soát bóng chưa nhiều. Thủ môn chuyền ngắn cho trung vệ, nhưng trung vệ đưa bóng lên cho tiền vệ thì mất bóng. Những pha tấn công về phía cầu môn đối thủ của U.22 Việt Nam chưa nhiều. Nhưng tại SEA Games 32, tính kiểm soát trong lối chơi của U.22 Việt Nam sẽ thể hiện rõ ràng hơn do đối thủ không mạnh như Doha Cup 2023", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.