Newcastle không dễ bại trận trên sân nhà

02/04/2023 09:30 GMT+7

Sẽ không có danh hiệu nào được trao nhưng trận đấu giữa Newcastle với Manchester United (M.U) tại sân St.James' Park vào đêm nay (22 giờ 30 ngày 2.4) thật sự là một cuộc chiến sống còn trong cuộc đua vào top 4 ở Premier League mùa này.


M.U cần phải nhanh chóng quay trở lại đường đua sau thảm bại trước Liverpool (0-7) và trận hòa không bàn thắng trước Southampton. Nếu lại bại trận, đội bóng của HLV Ten Hag sẽ phải chứng kiến Newcastle vượt mặt họ trên bảng xếp hạng bằng hiệu số bàn thắng bại vượt trội. Thậm chí, Tottenham cũng sẽ đẩy "Quỷ đỏ" xuống thêm một bậc nữa nếu họ đánh bại Everton ở trận đấu diễn ra sau đó 1 ngày.

Newcastle không dễ bại trận trên sân nhà
 - Ảnh 1.

Newcastle (trái) có thể dựa vào yếu tố sân nhà để gây khó khăn cho M.U

Reuters

Nói chung, đây giống như một trận đấu phải thắng cho cả Newcastle lẫn M.U. Tuy nhiên, vấn đề là liệu "Chích chòe" có thể kết thúc chuỗi trận không biết thắng trước "Quỷ đỏ"?

M.U đã ghi nhiều bàn thắng vào lưới Newcastle ở Premier League (113 bàn) hơn bất kỳ đối thủ nào khác trong giải đấu này và 14 trận thắng của họ tại St.James' Park cũng là thành tích đáng chú ý. Bên cạnh đó, trong 6 lần gặp nhau gần nhất ở Premier League, M.U đã bất bại trước Newcastle. Tuy nhiên, 2 kết quả hòa trong chuỗi 6 trận đấu đó có thể mang lại đôi chút hy vọng cho "Chích chòe" trong việc thay đổi tình thế giữa họ với M.U.

Vấn đề ở đây là HLV Howe cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhân sự cho hàng công với mục tiêu xuyên thủng phòng tuyến vẫn còn vài điểm yếu của M.U. Isak dường như là lựa chọn hàng đầu do anh đã ghi 3 bàn trong 2 trận gần nhất ngay khi vừa trở lại sau chấn thương. Ông cũng có thể sử dụng Saint-Maximin, cầu thủ gần nhất đã ghi bàn vào lưới M.U trong những trận thua liên tiếp của họ, hoặc Wilson để dẫn dắt hàng tiền đạo, mặc dù Wilson đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Với việc Joelinton bị treo giò và Almiron đang phải dưỡng thương, Murphy cũng có thể là một lựa chọn nếu như HLV Howe không đặt niềm tin vào Wilson.

Đánh bại Liverpool, Man.City tăng cơ hội tranh vô địch với Arsenal

Tối 1.4, ở trận đấu sớm vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, Man.City lội ngược dòng đầy thuyết phục để đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1. Man.City khởi đầu áp đảo nhưng họ bất ngờ bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 17 sau pha phản công nhanh với bàn thắng do tiền đạo Salah ghi. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, ưu thế của Man.City đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 do tiền đạo Julian Alvarez ghi (thi đấu thay Erling Haaland bị chấn thương). Vào hiệp 2, ngay phút đầu tiên, hàng thủ Liverpool thi đấu không tập trung để Man.City khai thác, sớm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 (De Bruyne ghi). Sau bàn thua này, Liverpool sụp đổ, nhận liên tiếp 2 bàn thua nữa do Gundogan và Grealish ghi cho Man.City. Trận thua này khiến Liverpool ngày càng khó cạnh tranh vị trí trong tốp 4, còn Man.City tiếp tục theo đuổi sát Arsenal trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính đến cuối mùa.

Giang Lao

Trong khi đó, sự trở lại sau chấn thương của Rashford và Martial có nghĩa là M.U sẽ có đầy đủ các tiền đạo của họ cho trận đấu quan trọng này. Như vậy, trong khi hy vọng Rashford hay Martial sẽ có đủ thể lực để xuất trận, HLV Ten Hag chỉ còn phải quan tâm đến bản án treo giò dành cho Casemiro. Theo dự kiến, Sabitzer có thể trám vào vị trí này nếu anh kịp bình phục.

M.U đã dễ dàng đánh bại Newcastle trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra tại sân Wembley hồi cuối tháng 2 nhưng lần này, sự vắng mặt của Casemiro cùng việc thiếu chiều sâu rõ rệt ở hàng tiền vệ của "Quỷ đỏ" có nghĩa là thảm họa có thể sẽ không ập đến 2 lần với Newcastle. Bên cạnh đó, với việc "Chích chòe" hiếm khi chịu thất bại trên sân nhà ở mùa giải này, một kết quả hòa có thể xảy ra (với tỷ lệ 29% theo siêu máy tính của Opta), dù điều đó không đem lại sự hài lòng cho cả hai HLV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.