Đường dây 110 KV phóng điện - 1 người chết, 1 bị thương

09/02/2004 22:28 GMT+7

Chiều 9/2, tại nhà số 11CT Tam Đảo, P.15, Q.10 (TP Hồ Chí Minh) hai thanh niên leo lên nóc nhà để gắn ăng-ten. Đường dây điện cao thế 110 KV phía trên chỉ cách nóc nhà 2,5 - 3m có khoảng cách quá gần đã bất ngờ phóng điện, làm chết tại chỗ một người và gây bỏng thanh niên còn lại.

Nạn nhân thiệt mạng tên Trần Văn Quý (19 tuổi) thường trú tại Thạnh Phú, Bến Tre. Nạn nhân còn lại bị bỏng nặng ở mặt, tay chân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tên Huỳnh Hữu Nghĩa (17 tuổi) thường trú tại Hòa Thành, Tây Ninh. Nghĩa làm công cho cơ sở ăng-ten số 522D bis Nguyễn Tri Phương, Q.10, rủ Quý đi lắp đặt ăng-ten cùng với mình.

T.Trung - Tr.Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.