Bị tù oan, đòi bồi thường 2,9 tỉ đồng

03/01/2005 22:24 GMT+7

Ông Yan Shun Guang (tức Nhan Huấn Quảng, quốc tịch Trung Quốc) vừa gửi đơn yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bồi thường 2,9 tỉ đồng do tòa đã tuyên án oan đối với ông vào năm 2001.

Vào giữa năm 1999, ông Quảng (khi ấy là Giám đốc Công ty Kim Khang) bị khởi tố và bắt giam trong vụ án Nguyễn Văn Bình ở Bà Rịa - Vũng Tàu, sau đó bị Viện KSND tối cao truy tố về tội "cố ý làm trái..." với vai trò đồng phạm giúp sức cho Bình. Nhưng đến tháng 11/2001, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng ông Quảng không phạm tội "cố ý làm trái..." mà phạm tội "che giấu tội phạm", đã tuyên phạt ông 30 tháng 8 ngày tù (bằng với thời hạn tạm giam). Tuy nhiên, đến tháng 6/2002, trong phiên xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã tuyên bố ông Quảng không phạm tội, đồng thời ra quyết định đình chỉ vụ án. (M.T)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.