Kẻ giết người đầu thú

20/10/2005 23:06 GMT+7

Chiều qua 20/10, tên côn đồ giết người Phạm Công Thành (20 tuổi, ngụ tại số 66/B ấp Phúc Nhạc, xã Gia Tân 3, H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi dùng mã tấu chém chết em Trần Thanh Dương (15 tuổi, ngụ tại xã Bàu Hàm II, H.Thống Nhất) là học sinh lớp 9 Trường trung học Ngô Quyền vào chiều 16/10/2005.

Tên này khai nhận là đã chém nhầm em Trần Thanh Dương.

Trung Nguyên

Khi các “ma men” quậy

Chiều hôm qua 20.10, gia đình ông Lê Văn Luận (46 tuổi, ngụ ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) tổ chức đám giỗ có mời một số bạn bè cùng xóm đến tham dự. Rượu vào lời ra nên xảy ra mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Văn Bé Sáu (38 tuổi) và Nguyễn Văn Ửng (30 tuổi). thấy vậy, Trương Văn hùng (22 tuổi, em vợ Bé Sáu) vào can ngăn. Bất chấp lời khuyên, Ửng chạy xuống bếp lấy con dao rồi lao đến đâm nhiều nhát vào bụng Hùng, gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu.

T.M.H

Án mạng chưa rõ thủ phạm

Sáng 19.10, quần chúng phát hiện ông Lê Đình Kết (69 tuổi, tạm trú 36/2 Ký Con, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nằm chết bên hông nhà 364/3 Ký Con, trên người có nhiều thương tích.

Hồng Thanh

Ô tô tải cán xe gắn máy

Trưa qua 20.10, chiếc ô tô tải biển số  54M-1866 lưu thông trên đường Điện Biên Phủ từ hướng cầu Sài Gòn về vòng xoay Hàng Xanh, khi đến gần cầu Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã cán lên  chiếc xe máy biển số 70K6-4188. Tai nạn khiến người đi trên xe gắn máy bị trọng thương phải vào bệnh viện cấp cứu.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.