Úc: Xung đột sắc tộc nghiêm trọng

12/12/2005 23:41 GMT+7

Ít nhất 31 người bị thương, bao gồm cả cảnh sát, trong vụ xung đột mang màu sắc phân biệt chủng tộc tại thành phố Sydney (Úc) hôm 11.12. Bạo lực nổ ra tại bãi biển Cronulla khi hơn 5 ngàn thanh niên da trắng miệng sặc mùi rượu tấn công cảnh sát và những người gốc Ả Rập.


Đám người quá khích vẽ lên mình và trên bãi cát những khẩu hiệu sặc mùi kỳ thị như "Chúng tao sinh trưởng tại đây còn tụi bay là dân nhập cư", "Tự hào khi là người Úc 100%"... Đài truyền hình địa phương phát đi hình ảnh một nhóm phụ nữ da trắng hành hung một phụ nữ thiểu số. Sau đó, nhiều thanh niên gốc Ả Rập đã phản công tại một số khu vực ngoại ô Sydney khi tấn công cảnh sát và đập phá 40 xe hơi. Nhà chức trách đã bắt giữ 16 người tham gia vụ xung đột. Thủ tướng J.Howard hôm qua đã gọi đây là "hành động không thể chấp nhận được tại Úc" còn Giám đốc cảnh sát bang New South Wales C.Scully thì gọi những kẻ gây rối là "phần tử tân phát xít". (AP, BBC)

Đ.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.