Quảng Trị tổ chức Lễ hội đình làng Bích La

01/02/2006 15:01 GMT+7

Sáng mùng 3 Tết Bính Tuất (31/01/2006), thôn Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức Lễ hội đình làng Bích La. Đây là một trong ba lễ hội được tỉnh Quảng Trị cho phép tổ chức nhằm để phát huy nét đẹp văn hoá truyền thống.

Ngay từ sáng sớm mùng 3 Tết, mọi người già trẻ, gái trai đã tụ tập đông đúc tại đình làng để trẩy hội. Bắt đầu là lễ cầu thần rùa nổi lên tại ao đình, theo truyền thuyết rùa nổi lên sẽ phù hộ cho mọi người, mọi nhà, cho quê hương đất nước được yên bình. Sau đó, Lễ hội tiếp tục các trò chơi thi thổi gà đất, thi đánh cờ tướng, thi đánh cờ vua, thi viết chữ đẹp, thi viết thư pháp, thi chọi gà, hội cây cảnh, làng vui chơi làng ca hát. Vào buổi chiều, Lễ hội đình làng Bích La tổ chức thi đua xe đạp chậm, thi nhảy bao bố, bịt mắt đập om đất,... Để cho Lễ hội được phong phú và đa dạng hơn, vào tối ngày mùng 3 Tết, Đoàn nghệ thuật Quảng Trị đã có một buổi biểu diễn để phục vụ bà con và Ban tổ chức Lễ hội sẽ tổ chức thêm trò chơi thi kéo co. Đến giữa trưa ngày mùng 4 Tết, Lễ hội sẽ tổ chức vui chơi ca hát giã bạn chia tay và tiến hành làm lễ tất, lễ kết thúc Lễ hội.

(Theo TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.