Theo nghiên cứu của TS Phạm Thanh Ca (Viện Khí tượng thủy văn), nguyên nhân chính dẫn đến mất dần các bãi biển hiện nay là do lượng bùn cát mà sóng mang đến ít hơn lượng nó mang đi, gây ra sự mất cân bằng. Các nghiên cứu của PGS-TS Trần Thục (Viện Khí tượng thủy văn), PGS-TS Nguyễn Văn Mạo, TS Nguyễn Đăng Hưng, TS Hồ Hữu Chỉnh và Đặng Văn Tỏ đều nêu giải pháp chung hiện nay là dùng cọc cừ đóng và dùng bao cát nilông, một chất liệu nhựa chuyên dụng đặc biệt để làm bờ chắn sóng, vì loại nhựa này chịu được lực tác động mạnh của nước biển. Nhưng hiện chúng ta chưa sản xuất được vật liệu này mà phải mua của nước ngoài. Một giải pháp truyền thống được nhiều đề tài nhắc đến là trồng cây dương để bảo vệ bãi biển. Tuy nhiên, TS La Thị Cang và TS Nguyễn Thị Phương cảnh báo rằng: Nếu không có một nghiên cứu tổng quan tình hình biển lở hiện nay để có giải pháp căn cơ, mà vội vã áp dụng những giải pháp học từ một số nước có thể sẽ dẫn đến hậu quả nặng hơn về sau này, lúc đó chúng ta phải trả giá cho những giải pháp nóng vội, thiếu tính khả thi.
Q.H
Bình luận (0)