“Cha đẻ” cừu Dolly đề nghị nhân bản trẻ sơ sinh

06/06/2006 01:17 GMT+7

Giáo sư I.Wilmut, "cha đẻ" của chú cừu nhân bản vô tính Dolly, đã đề xuất nhân bản hay biến đổi gien trẻ sơ sinh nhằm ngăn chặn những bệnh di truyền nghiêm trọng.

"Việc sử dụng các công nghệ sinh sản và di truyền không phải là một bước lùi trở lại bóng tối" - vị giáo sư của Đại học Edinburgh (Scotland) nói. Wilmut nhiều lần khẳng định ông "cương quyết chống lại" việc nhân bản con người, nhưng trong cuốn sách có tựa đề Sau Dolly đăng nhiều kỳ trên tờ Daily Telegraph, ông lại cho rằng khi các công nghệ được chứng tỏ là an toàn, xã hội nên xem xét nhân bản kết hợp biến đổi gien nhằm ngăn chặn việc sinh ra những đứa trẻ bị bệnh nghiêm trọng. Theo giáo sư, nhân bản một phôi thụ tinh trong ống nghiệm chứa khoảng 100 tế bào không giống như nhân bản một con người bởi "một phôi non không phải là một con người, và tôi thấy việc sử dụng nhân bản để ngăn trẻ không bị bệnh di truyền đáng sợ là không có gì phải tranh cãi".

T.Q
(Theo Daily Telegraph, THX, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.