Hãy chơi thể thao với con cái

27/06/2006 22:29 GMT+7

Một cuộc thăm dò ý kiến ở Anh cho thấy có đến 90% giáo viên lo lắng về tình trạng trẻ em không có một số kỹ năng cơ bản trong cuộc sống vì không được chơi thể thao một cách đúng mức. 81% giáo viên, những người hằng ngày tiếp xúc với trẻ em, rút ra kết luận thể thao giúp trẻ em tập trung tốt hơn trong khi 64% cho rằng thể thao cũng giúp các em tự tin hơn trong cuộc sống và học tốt hơn.

Trong khi đó, 3/4 trong số các em được hỏi ý kiến bộc bạch các em muốn được chơi thể thao nhiều hơn với cha mẹ và phân nửa trong số này nêu lý do: các em không sợ bị "chọc quê" nếu chơi dở hay không ghi được bàn thắng. Ấy vậy mà có đến 1/4  bậc cha mẹ thừa nhận rằng họ chưa từng bao giờ chơi thể thao chung với con cái. Giáo sư R.Bailey, thuộc khoa Sư phạm Trường ĐH Roehampton (Anh), cho biết nguyên nhân của tình trạng kể trên là do cha mẹ quá bận rộn với công việc, muốn con cái tập trung cho chuyện học hơn là chơi thể thao, cha mẹ mệt mỏi hoặc tự thấy mình không thích hợp với thể thao nữa... (Telegraph)

Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.