Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tuyên Quang

14/08/2006 00:19 GMT+7

Trong hai ngày 12 và 13/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã về thăm và làm việc tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Bình Quân báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, định hướng phát triển của Tuyên Quang trong giai đoạn 2006-2010, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã đề nghị Đảng bộ Tuyên Quang đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong mọi công việc. Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và cho ý kiến về các kiến nghị của Tuyên Quang về việc quy hoạch tổng thể dự án di dân tái định cư thủy điện Na Hang; việc triển khai chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã về thăm Khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào - ATK (huyện Sơn Dương) đúng dịp kỷ niệm 61 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đã thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng ở hai xã Tân Trào và Trung Yên; dự lễ khai trương làng văn hóa du lịch Tân Lập nhân lễ công bố Khu du lịch quốc gia Tân Trào.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.