Trị chứng... đái dầm

14/08/2006 20:31 GMT+7

Đái dầm là chứng hay gặp ở trẻ em. Tuy nhiên, cũng có một số ít trường hợp gặp phải ở người lớn! Theo Tây y, đây là trạng thái thần kinh bệnh lý, đi tiểu không do ý muốn, không chủ động được... Còn quan niệm của y học cổ truyền gọi là "di niệu", nguyên nhân do tâm thận khí suy; bàng quang bị yếu lạnh...

Sau đây là một vài bài thuốc chữa chứng đái dầm theo lương y Trần Khiết (TP.HCM):

* Bài 1: Thành phần gồm: Bong bóng heo (1 cái); mẫu lệ (từ 20-30g).


Bạch truật


Thục địa. Ảnh: K.Vy

+ Cách chế biến: Dùng muối ăn pha nước nóng để rửa sạch bong bóng heo. Mẫu lệ đem nung, gỡ bỏ lớp vỏ đen bên ngoài, tán thành bột. Lấy bột mẫu lệ nhét đầy vào bong bóng heo, cột chặt miệng bong bóng lại rồi cho vào nồi, cho nước ngập nấu chín. Xong lấy ra, gạt bỏ hết mẫu lệ, dùng nước nấu rửa sạch bong bóng rồi xắt bong bóng thành miếng nhỏ để dùng (có thể nấu cháo ăn). Dùng liên tục trong 10 ngày hoặc dài hơn (tùy tình trạng bệnh).

Bài 2: Thành phần gồm: Nhân sâm, đương quy, huỳnh kỳ (mỗi loại 4g), bạch truật, phục linh, thăng ma (mỗi thứ 3g), vỏ quýt, chích thảo (mỗi thứ 2g), thục địa, ích trí nhân (mỗi thứ 5g), đại táo (2 quả) và 3 lát gừng tươi.

+ Cách chế biến: Cho các vị thuốc trên cùng 4 chén nước đem sắc còn lại 1 chén. Chia làm 2 - 3 lần uống trong ngày (người lớn thì uống lượng gấp đôi).

Bài 3: Thành phần gồm: Ích trí nhân 20g, muối ăn độ 1g (dùng vừa không mặn quá).

+ Cách chế biến: Cho 2 loại trên vào ấm nấu với 3 chén nước, nấu còn lại 1 chén. Chia làm 2 lần dùng trong ngày, dùng liên tục từ 7-10 ngày, kết hợp với việc tập thói quen đi tiểu, giảm bớt việc uống nước và ăn thức ăn lỏng vào lúc chiều tối...

(Còn nữa)

K.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.