Hà Nội: Bắt một giám đốc công ty lừa đảo hơn 8 tỉ đồng

01/11/2006 23:17 GMT+7

Tối 1/11, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 đối tượng: Bùi Văn Chiến, sinh năm 1983, quê ở xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và chuyển giao công nghệ, có trụ sở ở nhà 17 tầng T10 khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội; Bùi Văn Thỉnh, sinh năm 1977 (anh trai của Chiến) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 2/2006 đến nay, tuy không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng công ty của Chiến đã thông qua nhiều đầu mối tuyển người đi làm việc tại Hàn Quốc từ 3 - 5 năm (lương 800 USD/tháng) và đã thu của 67 người với tổng số tiền 487.800 USD và 229  triệu đồng (tổng cộng hơn 8 tỉ đồng VND). Trong đó, riêng đầu mối Trần Văn Tuấn ở Mỹ Hào, Hưng Yên đã thu 100.000 USD của 11 người; Phạm Thị Nụ ở P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội thu của 14 người 147.000 USD và 12.500 USD chênh lệch (Nụ đã nộp lại số tiền này). Sau khi thu tiền của người lao động, Bùi Văn Chiến lại đóng cho một đối tượng lừa đảo khác ở Q.Đống Đa, Hà Nội 166.000 USD và 127 triệu đồng để làm hồ sơ xuất khẩu lao động. Qua khám xét, công an thu giữ 2 sổ tiết kiệm 125.000 USD. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.