Chưa ghi nhận tử vong cao bất thường ở "Làng ung thư Thạch Sơn"

06/02/2007 23:10 GMT+7

Chiều 6.2, nhóm các nhà khoa học thực hiện đề tài cấp Bộ về "Tình hình tử vong trong cộng đồng huyện Lâm Thao - Phú Thọ", trong đó có xã Thạch Sơn - nơi có thông tin về số tử vong cao do ung thư - đã chính thức công bố kết quả điều tra.

Theo đó, xác định nguyên nhân tử vong do bệnh khối u chiếm hàng đầu ở địa phương này: 26,4%, nhưng tỷ suất tử vong hằng năm do ung thư trong toàn huyện qua các năm 1999-2005 (1,01/1.000) không bất thường so với các địa phương khác. Xã Thạch Sơn cũng không phải là xã có tỷ lệ chết do ung thư cao nhất (1,24/1.000) - đứng thứ 4/17 xã. Tỷ lệ tử vong do ung thư cao hơn được ghi nhận tại thị trấn Lâm Thao (1,79/1.000; xã Chu Hóa: 1,61/1.000; xã Tứ Xã: 1,47/1.000).

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.