Kết luận điều tra phần II vụ ma túy Thanh Nhàn (Hà Nội): Đề nghị truy tố 6 cán bộ công an

08/08/2007 23:31 GMT+7

Sau phần I đã kết thúc, truy tố Cao Thị Lan cùng 54 bị cáo ra trước vành móng ngựa hồi đầu năm 2007, mới đây, Cơ quan Điều tra (CQĐT) - Bộ Công an đã có kết luận điều tra phần II vụ "chợ bán lẻ ma túy lớn nhất Hà Nội" tại khu tập thể ngõ Mai Hương, Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát truy tố tổng cộng 23 bị can.

Trong đó có 4 bị can Đinh Quế Hoan, Phạm Nho Việt, Lê Văn Minh và Võ Xuân Long là những người từng công tác tại Công an P.Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, đã nhận hối lộ tổng cộng 40 triệu đồng từ các đối tượng trong đường dây của Thuận. Bị can Nguyễn Thế Quảng (nguyên cán bộ phòng PC17 - Công an Hà Nội) nhận hối lộ 3 triệu đồng còn bị can Phạm Đình Tiếng (nguyên là trinh sát thuộc PC17 - Công an Hà Nội) thì "mặc cả chạy án" để nhận hối lộ 20.000 USD và lừa đảo chiếm đoạt 5.000 USD.


Trương Định - Lê Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.