Đòi công bằng cho... ria mép

26/08/2007 21:57 GMT+7

Bên cạnh các cuộc vận động đòi quyền được phá thai hoặc hôn nhân đồng tính, một chiến dịch mới vừa được khơi mào tại Mỹ. Đó là chiến dịch đòi lại công bằng cho người có ria mép. Từng một thời là biểu tượng của nam tính, ria mép hiện đối mặt với sự kỳ thị của nhiều người trong xã hội Mỹ.

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy hơn 50% nữ giới tại nước này từ chối nụ hôn từ một người đàn ông có ria mép. Theo Báo Telegraph, một số người cho rằng bộ ria mép làm gợi nhớ lại những ngôi sao đóng phim khiêu dâm hay đại loại như thế. Từ khoảng 1 thế kỷ trở lại đây, cũng không có tổng thống Mỹ nào có để ria mép cả. Trước tình hình như trên, Viện Râu Mỹ (AMI) tuyên bố sẽ khôi phục lại hình ảnh một người đàn ông nam tính với bộ râu đẹp đẽ. Đầu tháng này, AMI đã tổ chức cuộc thi bộ ria đẹp nhất nước Mỹ.

H.G

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.