TP.HCM: Giết người vì mâu thuẫn nhỏ

25/09/2007 16:07 GMT+7

(TNO) Khoảng 23h ngày 22.9, tại trước cổng Công ty Tuấn Tiến (số 102 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình), anh Đỗ Thế Hùng (sinh 1978, ngụ Quảng Nam) đang chạy xe tải về công ty thì có 3 thanh niên đi 1 xe gắn máy vượt lên giành đường, dẫn đến lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, anh Hùng cho xe dừng trước cổng công ty và xuống xe gọi cửa thì 3 tên này quay lại đuổi đánh, anh Hùng cầm cây đánh trả, bị 1 tên dùng dao đâm trúng tim gây tử vong, rồi cả bọn tẩu thoát. Công an Q.Tân Bình đang tiến hành điều tra.

* Tài xế taxi nổi lòng tham: Khoảng 18h30 ngày 20.9, tại trước nhà số 88C Hòa Bình, P.5, Q.11, TPHCM, chị Phạm Thị Thanh Tâm (sinh 1981, ngụ Đồng Nai, tạm trú nhà trên) cùng bạn trai là Newell (sinh 1955, quốc tịch úc) thuê taxi của Công ty Đất Thép đi từ P.15, Q.11 về đến trước cửa nhà trên, chị Tâm yêu cầu tài xế đậu xe bên ngoài chờ, để chị và bạn trai vào nhà lấy thêm đồ.

Khoảng 3 phút sau, khi trở ra thì tài xế xe taxi đã bỏ đi mang theo tài sản của anh Newell để trên xe trị giá khoảng 30 triệu đồng (gồm 1 máy tính xách tay, 1 máy xét nghiệm tinh trùng động vật, 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng) cùng 1 vali đựng quần áo, một số giấy tờ tùy thân và 1 vé máy bay. Qua truy xét, Công an Q.11 đã bắt giữ tên Ngô Ngọc Thường (sinh 1987, ngụ Tiền Giang, tạm trú Q.8, là tài xế xe trên), thu hồi tài sản trả chủ và lập hồ sơ xử lý.

N.C-V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.