Thưởng "nóng" ban chuyên án triệt phá ổ nhóm làm bằng giả

25/01/2008 00:34 GMT+7

Hôm qua 24.1, thiếu tướng Phạm Quý Ngọ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã thưởng "nóng" cho cán bộ chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C14), Cục CSGT đường thủy (C25) phía Nam, Phòng PC14, PC15 (Công an TP.HCM) và Công an tỉnh Hậu Giang - mỗi đơn vị 2 triệu đồng, vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt phá ổ nhóm làm giả giấy tờ cơ quan Nhà nước, hoạt động từ nhiều năm trên phạm vi các tỉnh, thành phía Nam.


Trước đó, vào lúc 13 giờ ngày 22.1, tại quán cà phê Trúc Xinh (Thuận An, Bình Dương), các trinh sát C14 và C25 đã bắt quả tang 3 đối tượng đang giao bán bằng thuyền trưởng, máy trưởng giả cho một khách hàng. Các đối tượng gồm: Nguyễn Tuấn Duy (sinh năm 1984); Huỳnh Văn Cắt (sinh năm 1968), Nguyễn Văn Tân (sinh năm 1970) - cùng tạm trú tại Q.12, TP.HCM. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Duy và Cắt, ban chuyên án đã thu được nhiều tang vật, thiết bị máy móc, tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi làm bằng giả như máy tính xách tay, máy in, 23 con dấu tròn, 40 con dấu chức danh, 50 triệu đồng, 41 bằng thuyền trưởng, 12 bằng máy trưởng tàu sông, 13 bằng tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp giả theo "đơn đặt hàng", 142 địa chỉ, hình ảnh của các đối tượng làm bằng giả và nhiều tang vật khác...

Đây là vụ án nghiêm trọng nên Tổng cục Cảnh sát đang chỉ đạo C25 và Công an tỉnh Hậu Giang khẩn trương điều tra, khai thác và truy bắt tiếp các đối tượng còn lại để xử lý. Đến chiều hôm qua, đã có thêm một đối tượng ra đầu thú.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.