Rối loạn ăn uống bởi tâm lý

06/03/2008 17:46 GMT+7

Những trường hợp chán ăn uống không phải do bệnh lý của cơ thể gây ra, mà là do yếu tố tâm lý...

Chán ăn tâm lý

Tại buổi nói chuyện truyền thông với các bà mẹ về đề tài "Béo phì và rối loạn ăn uống ở trẻ em" ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), bác sĩ Thái Thanh Thủy - Trưởng khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: hội chứng chán ăn tâm lý là tình trạng mất sự thèm ăn không phải vì nguyên nhân thực thể, mà là do cảm xúc hay tâm lý, tình trạng này thường gặp ở những thiếu nữ thuộc các gia đình nền nếp gia phong, thành đạt. Nguyên nhân của chán ăn tâm lý là do: áp lực gia đình và xã hội; thần tượng về một ngôi sao, người mẫu mảnh mai; tuổi vị thành niên có xu hướng đánh giá mình theo các tiêu chuẩn hấp dẫn về ngoại hình; do quá lệ thuộc vào cha mẹ... Những người này cố gắng làm mất đi trọng lượng thừa (theo tưởng tượng của họ), tự ngăn chặn sự thèm ăn, nhưng không bao giờ thấy mình gầy đi như mong muốn. Đồng thời họ thường máy móc, kém mềm dẻo trong tư duy của mình so với người bình thường. Hậu quả là những trường hợp chán ăn tâm lý sẽ khó phục hồi lại tập quán ăn uống bình thường, có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, rối loạn chuyển hóa trầm trọng, có người suy kiệt tử vong...

Chán ăn do tâm thần

Đây là một bệnh lý mãn tính, phổ biến nhất ở thiếu nữ và phụ nữ trẻ tại các nước đang phát triển, gặp nhiều gấp 10 lần bệnh tiểu đường ở thiếu nữ. Thường xảy ra từ 15-19 tuổi, nhưng xu hướng ngày càng có nhiều trẻ em và phụ nữ lớn tuổi mắc bệnh này hơn. Phụ nữ chán ăn tâm thần thường có các con gái cũng chán ăn. Biểu hiện thường là, hạn chế việc tiêu thụ thức ăn, lựa chọn thức ăn ít năng lượng, ăn ít, tránh các thức ăn nhiều mỡ, nhiều vitamin; người bệnh thường quá quan tâm đến những ý nghĩ về thức ăn và ám ảnh ngày càng tăng về những kiểu cách ăn uống; luyện tập thái quá, liên tục không ngơi nghỉ. Bệnh nhân thường gây nôn, hoặc dùng các chất nhuận tràng để làm gầy đi. Những biến chứng, hậu quả của chán ăn tâm thần có thể ảnh hưởng lên sự chuyển hóa, tim mạch, thận, nội tiết, xương khớp, tiêu hóa...

Và háu ăn

Bác sĩ Thái Thanh Thủy cho biết, phức tạp hơn chán ăn tâm lý là hội chứng háu ăn. Những người háu ăn thường giữ chứng rối nhiễu ăn uống của mình rất kín đáo. Các cô gái háu ăn thường cắt đứt mối quan hệ với những ai phản đối về hành vi háu ăn của mình, mà chỉ kết bạn với những cô gái háu ăn khác. Các cô có thể tự thuyết phục mình rằng, tập quán ăn uống của mình là tương đối bình thường và có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, thái độ biệt lập nói trên có thể dẫn đến tâm trạng cô đơn và trầm nhược - từ đây lại khiến họ ăn nhiều hơn, tạo nên cái vòng luẩn quẩn. Với những trường hợp nói trên, theo bác sĩ Thái Thanh Thủy, càng phát hiện sớm điều trị sớm càng tốt.

C.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.