Giá vé xe đồng loạt tăng

09/03/2008 01:47 GMT+7

4 ngày qua, nhiều hãng xe khách, taxi đã lần lượt tăng giá vé, lý do: giá xăng dầu tăng cao.

Bà Hàn Thị Yến - Phó giám đốc Bến xe Miền Tây (TP.HCM) xác nhận xe của các doanh nghiệp (DN) vận tải ủy thác cho bến xe bán vé đã tăng giá trước ngày 7.3, với mức tăng từ 20-22%, như tuyến TP.HCM - Cần Thơ (xe lớn) giá tăng từ 44.000 lên 52.000 đồng; riêng các DN tự bán vé có mức tăng cao hơn, từ 20-30% tùy theo tuyến. Hiện các DN vận tải như Tô Châu, Kim Hương, cổ phần Sài Gòn đang làm thủ tục kê khai giá vé mới, còn các DN như Mai Linh, Phương Thảo, Sơn Tài đều đã tăng giá. Ở Bến xe Miền Đông, có khoảng 20% DN hoạt động đã kê khai việc tăng giá vé đối với hầu hết tuyến xe khách đi miền Bắc, miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

Tập đoàn Mai Linh đã chính thức tăng giá vé kể từ ngày 7.3 trên tất cả các tuyến xe khách liên tỉnh mang thương hiệu Mai Linh Express. Theo ông Trương Quang Mẫn - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh, với mức tăng giá nhiên liệu như hiện nay (36%), giá vé của Mai Linh Express tăng khoảng 20%. Ngoài nguyên nhân xăng dầu, việc tăng giá vé xe khách liên tỉnh còn do lãi suất ngân hàng tăng. Xe khách Phương Thảo chạy 2 tuyến miền Tây cũng tăng giá cùng lúc với Mai Linh Express. Tuyến TP.HCM - Cần Thơ tăng từ 67.000 lên 85.000 đồng; TP.HCM - Cà Mau từ 129.000 lên 150.000 đồng. Xe khách Rạng Đông tăng giá vé tuyến TP.HCM - Vũng Tàu từ 45.000 lên 55.000 đồng. “Chỉ còn tuyến TP.HCM - Buôn Ma Thuột của Rạng Đông chưa tăng giá, nhưng chịu đựng sự tăng giá dầu nửa tháng qua là đuối lắm rồi” - ông Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc Công ty xe khách Rạng Đông than thở như vậy.

Công ty xe khách Phương Trang cũng đã tăng giá từ ngày 6.3 trên 5 tuyến: Vé TP.HCM - Đà Lạt tăng từ 75.000 đồng lên 90.000 đồng; TP.HCM - Đà Nẵng từ 230.000 lên 260.000 đồng; TP.HCM - Quy Nhơn từ 155.000 lên 190.000 đồng; TP.HCM - Nha Trang từ 100.000 lên 120.000 đồng; Đà Lạt - Đà Nẵng từ 170.000 lên 190.000 đồng.

Đối với xe buýt, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết hiện chưa có tuyến nào tăng giá vé. Tuy nhiên, một số đơn vị xe buýt có các tuyến liên tỉnh liền kề (không được Nhà nước trợ giá) đang rục rịch làm các thủ tục để tăng giá vé từ ngày mai 10.3. Dự kiến tuyến xe buýt Lê Hồng Phong - Biên Hòa sẽ tăng từ 7.000 lên 9.000 đồng/lượt; Thác Giang Điền - Trị An - Bến Thành từ 12.000 lên 15.000 đồng/lượt; Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông từ 15.000 đồng/lượt lên 18.000 đồng/lượt.  

Hãng xe taxi Mai Linh tại TP.HCM đã tăng cước taxi kể từ ngày 5.3, với 3 loại giá khác nhau. Các xe cao cấp của Taxi Mai Linh như Toyota Innova, Toyota Zace, Mitsubishi Jolie có giá cước cao nhất là 15.000 đồng/1,8 km đầu tiên; 10.000 đồng/km tiếp theo (đến km thứ 30) và 7.000 đồng/km (từ km thứ 31 trở đi); còn loại taxi thường thì có giá cước thấp hơn khoảng 500-1.000 đồng/km.

Tuy nhiên, không phải DN nào cũng tăng giá. Ông Võ Ba - Tổng giám đốc Hãng taxi Future nói rằng hãng ông chưa có kế hoạch tăng giá, dù hiện nay mỗi ngày phải tốn thêm khá nhiều tiền chi phí nhiên liệu. Giá hiện nay của taxi Future là 12.000 đồng/1,6 km đầu tiên và 8.900 đồng/km tiếp theo. Công ty Phương Trang (Đà Lạt) cũng chưa tăng giá taxi, còn giá vé xe buýt thì chờ ý kiến của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng. Tàu cánh ngầm TP.HCM - Vũng Tàu cũng chưa có kế hoạch tăng giá vé. Hãng Vina Express do mới tăng giá vé dịp trước Tết Nguyên đán (thành 140.000 đồng) nên tạm giữ nguyên giá hiện hành.

Mai Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.