Bạo lực tại Tây Tạng, 10 người chết

15/03/2008 23:53 GMT+7

Các cuộc bạo động tại thủ phủ Lhasa của khu tự trị Tây Tạng đã khiến ít nhất 10 người chết tính đến hôm qua, theo Tân Hoa xã. Hãng tin này trích lời một quan chức chính quyền địa phương cho hay các nạn nhân đều là dân thường và đều bị chết cháy. Từ ngày 10.3 đến nay, một số cuộc biểu tình và bạo động đã xảy ra ở Lhasa.

Nhiều xe cộ và nhà cửa đã bị đốt cháy. Theo Tân Hoa xã thì có tới hơn 160 đám cháy đã xảy ra, trong đó có 4 đám cháy lớn. Mục đích của các cuộc biểu tình và bạo động là nhằm đòi tách Tây Tạng ra khỏi Trung Quốc. Nhà chức trách khu tự trị Tây Tạng đã ra một thông báo vào hôm qua, trong đó tố cáo làn sóng phản đối này "là một âm mưu chính trị của bè lũ Dalai nhằm tách Tây Tạng ra khỏi tổ quốc và phá hoại cuộc sống hòa bình, ổn định của tất cả các dân tộc ở Tây Tạng", và ra thời hạn cho những người tham gia bạo động phải ra đầu thú chậm nhất là vào đêm thứ hai (17.3). Hãng tin Tân Hoa xã dẫn lời nhà chức trách Trung Quốc gọi người tham gia biểu tình, bạo động là "những kẻ phạm pháp". Quân đội và cảnh sát Trung Quốc đã được huy động tới các khu vực bất ổn. 

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.