Tây Tạng đã bình yên trở lại

19/03/2008 01:27 GMT+7

Theo Tân Hoa xã, ông Hướng Ba Bình Thố - Chủ tịch khu tự trị Tây Tạng - hôm 17.3 cho biết sự kiện nhiều nơi tại thành phố Lhasa bị phá và đốt cháy vào ngày 14.3 vừa qua là do "tập đoàn Dalai Lama tổ chức, âm mưu và lên kế hoạch tỉ mỉ". Ông Hướng cũng cho biết mầm mống của sự kiện bạo động này đã nảy sinh từ ngày 10.3.

Theo Tân Hoa xã, tính tới nay đã có 56 chiếc xe bị phá hỏng; 13 người dân bị chết cháy hoặc chết vì bị chém; 61 cảnh sát vũ trang bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng; hơn 300 điểm đã bị đốt, trong đó có 214 căn hộ và cửa tiệm. Trọng điểm nơi bạo động diễn ra ở các đường phố lớn, các trường tiểu học, trung học, bệnh viện, ngân hàng, sở điện lực, trạm điện thoại, các đơn vị thông tin truyền thông như Nhật báo Tây Tạng, chi nhánh Tân Hoa xã, các quán bar, các cơ quan nhà nước... Đến nay thì khu vực Tây Tạng đã yên bình trở lại.

Nguyễn Lệ Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.