Vụ giết người dã man ở Ninh Thuận: Hung thủ là cháu nạn nhân

10/04/2008 00:38 GMT+7

Sáng qua 9.4, Công an tỉnh Ninh Thuận đã xác định được hung thủ dùng dao sát hại vợ chồng ông Lê Văn Tông (62 tuổi) và bà Lê Thị Cúc (61 tuổi) ở thôn Long Bình, xã An Hải, H.Ninh Phước là Văn Đình Hiếu (23 tuổi, quê ở H.Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hiếu gọi bà Cúc là ngoại thứ (bà ngoại Hiếu là chị ruột bà Cúc). Hồi tỉnh ở bệnh viện, ông Tông kể: "Thấy cháu vào thăm cả nhà vui mừng, hỏi chuyện một hồi lâu rồi mới đi nghỉ trưa. Vợ tôi còn bảo, đi đường xa chắc mệt lắm, nằm nghỉ cho khỏe. Nói xong, bà vào buồng, tôi nằm xem ti vi ở phòng khách. Chừng 10 phút thì nghe tiếng la rất lớn từ buồng ngủ, tôi chạy vào thì bị Hiếu đánh, té xuống nền nhà, rồi bị nó chém liên tiếp". 

Được biết trước đây Hiếu được gia đình bà Cúc nuôi ăn, cho đi học nghề, sau đó trở về quê sinh sống.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.