Khởi tố một diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam tàng trữ ma túy

10/05/2008 00:04 GMT+7

* Bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ma túy Chiều 9.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Quốc (SN 1972, trú ở phố Chân Cầm, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội - diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Diễn viên Quốc đã bị tổ trinh sát Công an P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm làm nhiệm vụ ở khu vực gầm cầu Long Biên bắt quả tang khi vừa từ ngõ 195 Hồng Hà đi ra. Khám người Quốc, cảnh sát đã thu giữ 3 gói heroin có trọng lượng gần 0,3 gam được cất giấu ở dưới gót giày. Tại CQĐT, Quốc khai đã mua 3 gói ma túy trên của một thanh niên không biết tên với giá 50.000 đồng/gói để sử dụng. Quốc khai nghiện ma túy từ cuối năm 2007 đến nay, cứ 2-3 ngày, sau giờ luyện tập, biểu diễn lại sử dụng một gói heroin loại 50.000 đồng/gói. Được biết, Phạm Minh Quốc là diễn viên trẻ tài năng, biên chế chính thức từ năm 1993 và đã đóng các vai chính trong nhiều vở diễn của Nhà hát kịch Việt Nam, được đồng nghiệp và khán giả đánh giá cao.

* Chiều 9.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Hiên - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17), Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong ngày 8.5, lực lượng PC17 vừa phối hợp với Công an H.Mộc Châu bắt giữ liên tục 4 vụ với 5 đối tượng đang vận chuyển tổng cộng 33 bánh heroin, 4.921 viên hồng phiến, 103,81 gam heroin, 2 khẩu súng và nhiều tang vật khác. Hiện các vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.