Tiêu tiền giả, hai mẹ con hầu tòa

12/06/2008 23:58 GMT+7

Hôm qua 12.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Thị Xuyên (21 tuổi) 3 năm tù, Nguyễn Thị Síu (mẹ của Xuyên, 45 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp) 2 năm tù về cùng tội "tàng trữ, lưu hành tiền giả".

Xuyên nhặt được 16 tờ tiền giả loại polyme mệnh giá 100.000 đồng trên xe buýt đi từ nhà đến Bệnh viện Gia Định. Xuyên giữ lại 6 tờ còn lại đem về nhà đưa cho mẹ. Ngày 21.10.2007, Xuyên sử dụng 1 tờ tiền giả mua kẹo, báo ở khu vực xã Tân Thạnh Đông, H.Củ Chi để đổi lấy tiền thật. Tiếp đó, Xuyên sử dụng tiếp 1 tờ giấy bạc khác mua một đôi dép thì bị quần chúng nhân dân phát hiện bắt giữ. Khám xét nhà Xuyên, cơ quan điều tra thu giữ được 13 tờ tiền giả còn lại.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.