Kỹ thuật mới hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm

11/07/2008 10:06 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Trường Đại học Yale (Mỹ) cho biết họ vừa tìm ra cách thức mới sử dụng công nghệ ánh sáng hồng ngoại để có thể đánh giá chính xác phôi thai nào có khả năng thụ thai.

Công việc này bao gồm theo dõi kích cỡ, hình dáng và cấu trúc của phôi thai bằng ánh sáng hồng ngoại để lựa chọn phôi thai nào có khả năng thụ thai tốt nhất dựa vào lượng hóa chất của chất lỏng bao bọc phôi thai.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu áp dụng kỹ thuật mới này cho các cặp vợ chồng muốn thụ tinh ống nghiệm (IVF) thì có thể tăng khả năng thụ thai hơn10-15%. Kỹ thuật này có thể sử dụng kết hợp với các kỹ thuật hiện có.

      Trang Anh (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.