Mỹ nghiên cứu phòng thủ tên lửa trên không gian

19/10/2008 00:28 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Quốc hội Mỹ hôm 17.10 đã thông qua khoản ngân sách 5 triệu USD để tiến hành một cuộc nghiên cứu độc lập về khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa trên không gian. Khoản tiền trên nằm trong phần ít được chú ý trong ngân sách quốc phòng trọn gói cho tài khóa 2009 đã được Tổng thống George W.Bush ký ban hành vào ngày 30.9.

Số tiền này cho phép Lầu Năm Góc thuê 1 hoặc 2 tổ chức xem xét tính khả thi và thích hợp của việc bổ sung những tên lửa đánh chặn trên không gian vào số tên lửa đánh chặn mà Mỹ đang triển khai ngày càng nhiều trên mặt đất và trên biển. Các nhà thầu quân sự Mỹ như Lockheed Martin Corp., Boeing Co. và Northrop Grumman Corp. có thể hưởng lợi lớn từ quyết định thúc đẩy chương trình phòng thủ tên lửa trên không gian này.

 T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.