Đình chỉ vụ án đối với 3 bị can

29/10/2008 23:26 GMT+7

Hôm qua 29.10, Viện KSND tối cao tống đạt quyết định đình chỉ vụ án tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với các bị can Mai Đức Chính, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa; Vũ Xuân Thiềng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa.

Trước đó, Viện KSND tối cao đã tống đạt quyết định đình chỉ vụ án tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Trần Minh Duân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết quả điều tra, tháng 5.2003, ông Vũ Xuân Thiềng là Trưởng phòng Quy hoạch - Giao đất, thuộc Sở Địa chính Khánh Hòa, được phân công nghiên cứu hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 43,8 ha đất thuê (phía bắc thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) để xây dựng Khu nghỉ mát cao cấp Rusalka của Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Inves-Tur (RIT) do Nguyễn Đức Chi làm Chủ tịch HĐQT. Theo quy định, muốn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuê, nhà đầu tư phải thực hiện việc đền bù giải phóng mặt bằng và ký hợp đồng thuê đất. Mặc dù Nguyễn Đức Chi chưa thực hiện việc đền bù, giải tỏa 32 ha đất dự án, chưa ký hợp đồng thuê đất, nhưng ngày 26.5.2003, ông Vũ Xuân Thiềng đã soạn thảo tờ trình số 791 để ông Mai Đức Chính ký đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 43,8 ha đất thuê cho RIT. Ngày 27.5.2003, ông Trần Minh Duân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký duyệt giấy chứng nhận quyền sử dụng 43,8 ha đất thuê cho RIT. Hậu quả là, sau khi có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nguyễn Đức Chi không thực hiện việc đền bù cho UBND tỉnh Khánh Hòa hơn 2,5 tỉ đồng tiền xây dựng con đường đi qua đất dự án như đã cam kết.

Sau khi xảy ra vụ án, ngày 24.10.2006, Bộ Kế hoạch - Đầu tư ra quyết định thu hồi giấy phép đầu tư dự án Khu nghỉ mát cao cấp Rusalka. Ngày 2.11.2006, UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho RIT. Theo Viện KSND tối cao, hành vi phạm tội của Nguyễn Đức Chi đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời; hành vi "cố ý làm trái…" và "thiếu trách nhiệm…" của các bị can nêu trên có mức độ, không cần thiết phải xử lý về hình sự. Sau khi Nguyễn Đức Chi bị bắt (25.6.2005), công trình xây dựng Khu nghỉ mát cao cấp Rusalka bị bỏ hoang cho đến nay.                                     

X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.