Tỉ phú Trung Quốc đang nghèo đi

31/10/2008 23:53 GMT+7

Tài sản của những người giàu nhất Trung Quốc đã giảm mạnh trong năm nay cùng với sự sụt giảm 60% giá trị chứng khoán tại Trung Quốc và 50% ở Hồng Kông trong cơn bão tài chính.

Theo thống kê của Tạp chí Forbes (Mỹ), giá trị tài sản ròng của nhóm người này giảm gần 40%, từ 288 tỉ USD vào năm 2007 xuống còn 173 tỉ USD năm nay. Tổng cộng, 40 người giàu nhất nước đã mất khoảng 68 tỉ USD, hoặc 57% giá trị tài sản của họ.

Hiện Trung Quốc chỉ có 24 tỉ phú so với 66 người hồi năm ngoái và những người giàu bị thiệt hại nhiều nhất là nhóm kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản. Người giàu nhất nước năm 2007, Dương Huệ Nghiên rớt xuống hạng 3 sau khi tài sản của cô mất đến 86% giá trị, xuống còn 2,21 tỉ USD. Trong khi đó, tỉ phú Lưu Vĩnh Hành, Chủ tịch Công ty East Hope, đã quay trở lại ngôi vị đầu bảng với 2,99 tỉ USD. Kế đến là ông Hoàng Quang Dụ, nhà sáng lập Gome, mạng lưới cung cấp hàng điện tử lớn nhất Trung Quốc.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.