Chủ xe trấn lột, hành hung hành khách

01/11/2008 00:33 GMT+7

Hôm qua, Công an H.Diễn Châu (Nghệ An) đã tạm giữ 2 người là chủ xe khách 36M-3165 để điều tra vụ nhà xe này đã trấn lột tiền và hành hung hành khách.

Theo chị Nguyễn Thị Hòa (xã Hợp Thành, Yên Thành, Nghệ An), trưa 28.10, chị cùng bạn trai đón xe từ Bình Dương đi Thái Bình. Họ lên xe khách treo biển đi Hải Phòng, nhà xe thu tiền với giá hai người 700.000 đồng. Sau đó, xe này bán khách cho xe Hùng Tiến biển số 36M-3165. Khi đến Phú Yên, nhà xe ép tất cả hành khách phải mua vé lần nữa. Hành khách phản ứng liền bị dọa đánh. Chị Hòa bị tên Thể (nhân viên nhà xe) chửi và tát vào mặt làm chảy máu mũi. Chị Hòa mượn điện thoại lén nhắn tin cho bố là ông Nguyễn Văn Túy. Nhận được tin, ông Túy đến Công an H.Diễn Châu trình báo. Rạng sáng 30.10, chiếc xe này về đến địa phận Diễn Châu và bị công an bắt giữ. 

Tại trụ sở công an huyện, hàng chục hành khách đồng loạt tố cáo hành vi trấn lột của nhà xe này. Có người đã phải nhịn đói suốt hành trình dài vì không còn tiền để ăn. 

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.