Vải không thấm nước

27/11/2008 12:30 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Zurich, Thụy Sĩ vừa chế tạo thành công một loại vật liệu hoàn toàn không thấm nước bằng cách phủ những sợi silicon có đường kính cỡ 40 nanometre lên các sợi polyester. Các sợi silicon được sắp xếp theo cấu trúc tương tự sợi bông, rất giống cấu trúc chống thấm nước của nhiều loài sinh vật trong tự nhiên, ví dụ như cấu trúc bề mặt lá sen.

Khi tiếp xúc với bề mặt loại vải này, các giọt nước sẽ lăn tròn và rơi xuống đất mà không để lại một dấu vết nào. Ngay cả khi bị nhúng trong nước hàng tháng trời, loại vật liệu này vẫn không hề bị ướt. Ngoài ra, loại vải này còn có ưu điểm là rất bền và khó biến dạng, chống nhăn.

Theo Newscientist / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.