Đổi mới phương pháp dạy học: Giáo viên cần có sự hỗ trợ của nhà quản lý

04/01/2009 01:41 GMT+7

Hôm qua tại TP Vinh (Nghệ An), Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì hội thảo quốc gia về chỉ đạo quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học phổ thông.

Các ý kiến tại hội thảo nhìn nhận, nhiều giáo viên hiện nay còn phụ thuộc quá nhiều vào sách giáo khoa, chưa làm chủ được phương tiện dạy học, hiểu sai về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy khiến cho giờ học nhàm chán, nặng nề; Bên cạnh đó, cách kiểm tra đánh giá học sinh như hiện nay chưa tác động trở lại để thúc đẩy việc đổi mới phương pháp dạy học.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng đổi mới phương pháp dạy học trước hết đòi hỏi sự nỗ lực của giáo viên, nhưng cũng cần phải có môi trường thuận lợi, đó là sự động viên khích lệ, tạo điều kiện hỗ trợ về cơ sở vật chất, thiết bị, sự phát hiện kịp thời cũng như phổ biến những nhân tố mới của cán bộ quản lý cơ sở GD. Tuy nhiên, đây là vấn đề mà nhiều nhà quản lý ở các cơ sở GD chưa thực hiện được khi đứng trước yêu cầu mới của ngành.

Tuệ Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.