Khi Hoàng tử Harry “phun châu”

12/01/2009 01:03 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Hoàng tử Anh Harry, 24 tuổi, hôm 10.1 đã ngỏ lời xin lỗi sau khi một tờ báo công bố đoạn phim trong đó anh ta gọi một đồng nghiệp trong quân đội là “Paki” và nói với một người khác rằng người đó trông như giống một “cái đầu giẻ rách”. “Paki” là từ miệt thị dùng để gọi một người nhập cư từ Pakistan, và “cái đầu giẻ rách” ám chỉ một người Ả Rập.

Tờ News of the World cho biết đoạn video trên được Harry quay vào năm 2006, một năm sau ngày anh này gây ra làn sóng chỉ trích bằng việc mặc đồng phục của Đức Quốc xã.

Một phát ngôn viên của Hoàng gia Anh cho rằng vị hoàng tử này không có ác ý khi sử dụng những từ mang tính chất phân biệt chủng tộc nói trên. Theo Tổ chức Cộng đồng Hồi giáo Anh (MCB), phát biểu của Harry là không thể chấp nhận được và gây tổn hại đến hình ảnh của quân đội Anh, vốn đang tuyển dụng ngày càng nhiều người thuộc các cộng đồng thiểu số. Tuy nhiên, MCB nói rằng Harry đã làm được điều cần làm khi đưa ra lời xin lỗi.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.