Bao nhiêu năm với giày cao gót?

21/02/2009 22:04 GMT+7

Cứ cho tuổi thọ trung bình của con người là 70 tuổi, thì phái yếu phương Tây dành hơn 51 năm lênh khênh trên đôi giày cao gót. Theo khảo sát của Debenhams, mạng lưới bán hàng thời trang mạnh ở Anh, phụ nữ bắt đầu xỏ chân vào đôi giày cao gót lần đầu tiên khi họ mới 12 tuổi, với độ cao trung bình 2,5 cm, và nâng dần lên 13,5 cm khi 23 tuổi.

Các cô chỉ chịu đi dày xẹp khi họ mang thai và nuôi con nhỏ, nhưng niềm đam mê với đôi giày gót cao tiếp tục bùng phát sau thời gian tạm lắng ngắn ngủi này khi phái đẹp trải qua thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp. Chỉ có tuổi già và nỗi lo ngại về khả năng thăng bằng mới khiến tình yêu trên chậm chạp lụi tàn theo năm tháng. Cuối cùng độ cao thấp nhất của chiếc giày sẽ trở về mức 2,5 cm khi họ trên 63 tuổi. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.