Bình Thuận đánh giá về năng lực cạnh tranh

25/02/2009 17:01 GMT+7

(TNO) Ngày 25.2, UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị đánh giá, kiểm điểm về các chỉ số năng lực cạnh tranh trong môi trường đầu tư của tỉnh.

Theo Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Thuận đã cải tiến đáng kể, xếp thứ 17/63 tỉnh thành. 

Đặc biệt, tính minh bạch và tiếp cận thông tin của tỉnh xếp thứ 3 cả nước, chỉ thấp hơn tỉnh đứng đầu (TP Đà Nẵng) 0,25 điểm. Tính ổn định trong đất đai và tiếp cận đất đai đứng thứ 15 cả nước và tăng 33 bậc so với năm trước. Tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh đứng thứ 20.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành cho biết bên cạnh những điểm tiến bộ, Bình Thuận vẫn tồn tại nhiều hạn chế chưa được tháo gỡ.

Có đến 70% doanh nghiệp (DN) cho rằng tiếp cận đất đai rất khó khăn. Nếu như bình quân của cả nước mất khoảng thời gian 60 ngày thì ở Bình Thuận các DN phải mất đến 142,5 ngày...

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.