Nguyên CSGT bị khởi tố do gây tai nạn giao thông

27/02/2009 01:04 GMT+7

(TNO) Hôm qua 26.2, Cơ quan điều tra Công an H.Bến Lức (Long An) xác nhận vừa quyết định khởi tố vụ án, cho tại ngoại bị can Văn Công Hưng - nguyên thượng sĩ CSGT Công an H.Cần Đước về tội vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 10.2, Giám đốc Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định kỷ luật tước danh hiệu CAND đối với thượng sĩ Hưng. Đại úy Phan Thành Minh (tổ trưởng tổ tuần tra CSGT Công an H.Cần Đước) và hai chiến sĩ dưới quyền là Nguyễn Chí Mẫn và Trương Nguyễn Minh Tân cũng bị xử lý kỷ luật.

Trưa 7.11.2008, tổ tuần tra kiểm soát giao thông do Đại úy Minh làm tổ trưởng kiểm tra trên tuyến tỉnh lộ qua H.Cần Đước, do thượng sĩ Hưng điều khiển ôtô chuyên dụng số 62P-0787, sau đó lập biên bản một số xe môtô vi phạm đưa lên xe chở về xử lý. Thay vì chạy về Công an huyện, đại úy Minh cùng các chiến sĩ dưới quyền đến quán Điểm hẹn Sài Gòn tại thị trấn Bến Lức nhậu, đến xế chiều mới rời quán. Trên đường về, đến km 1 tỉnh lộ 835 xã Phước Lợi, do uống nhiều rượu thượng sĩ Hưng lái xe đụng vào bà Trần Thị Dung (SN 1954, ngụ xã Đông Phước, Châu Thành, Hậu Giang) đang băng qua lộ. Vài ngày sau bà Dung tử vong. Gia đình ông Hưng đã bồi thường cho người nhà nạn nhân 70 triệu đồng.

L.Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.