Tái phát hiện lăng mộ Ai Cập cổ

04/03/2009 17:38 GMT+7

Các nhà khảo cổ học ngưởi Bỉ vừa tái phát hiện một lăng mộ Ai Cập cổ đã biến mất vài thập kỷ trước đây do cát vùi lấp.

Vào năm 1880, nhà khảo cổ người Thụy Điển Karl Piehl đã từng phát hiện khu lăng mộ của  Amenhotep, người đại diện cho pharaoh Tuthmosis III ở thành phố Luxor, cách thủ đô Cairo khoảng 600 km về phía nam. Tuthmosis III là vương triều thứ XVIII, cai quản Ai Cập vào thời 1504-1452 trước Công nguyên. Zahi Hawass, lãnh đạo nhóm khảo cổ, cho biết lăng mộ có hàng rào bao quanh và một sảnh khá rộng được chia đôi bởi 6 cây cột. Phần phía bắc của sảnh này đã bị phá hủy theo thời gian.

Những ký tự khắc trên tường của lăng mộ cũng đang trong tình trạng bị đe dọa phá hủy. Và có dấu hiệu cho thấy bọn trộm cũng đã từng viếng nơi này vào hồi thế kỷ thứ XIX.

Tạ Xuân Quan (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.