Nối lại cánh tay bị đứt lìa

04/04/2009 00:18 GMT+7

Đó là ca phẫu thuật của các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Đà Nẵng đối với nạn nhân Đặng Trung Kiên (25 tuổi, công nhân Công ty ô tô Trường Hải, Quảng Nam).

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2.4, trong lúc làm việc, anh Kiên sơ ý bị máy dập sắt cán lên cánh tay phải khiến 1/3 cánh tay bị dập nát, đứt lìa. Sơ cứu tại Bệnh viện Quảng Nam xong, anh Kiên đã được đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ca phẫu thuật nối tay diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày, sau khi xảy ra tai nạn gần 3 tiếng. Theo các bác sĩ, đây là một ca mổ ghép chi rất phức tạp do phải cắt bỏ một đoạn cánh tay chừng 10 cm đã bị dập nát rồi mới ghép nối bàn tay vào cẳng tay, với cách này nạn nhân có khả năng phục hồi được 80% chức năng cầm nắm. Hiện các ngón tay của anh Kiên đã ấm và cử động được.

Vũ Phương Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.