Hơn 1,7 triệu euro khôi phục rừng ngập mặn Bạc Liêu

15/06/2009 00:04 GMT+7

Thông tin từ Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu ngày 14.6, Chính phủ Đức vừa viện trợ dự án "Quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu, VN", với tổng kinh phí 1,76 triệu euro.

Trong đó nguồn viện trợ không hoàn lại của Đức là 1,6 triệu euro và phía VN (tự cân đối ngân sách của tỉnh Bạc Liêu) là 160.000 euro. Mục đích của dự án nhằm cải thiện chức năng sinh thái hệ thống rừng ngập mặn, tăng cường chức năng quản lý rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên, đa dạng sinh học và cải thiện đời sống của nhân dân ven biển Bạc Liêu. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2011.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.