Tiến gần đến sự bất tử

26/09/2009 19:40 GMT+7

Báo Telegraph dẫn lời nhà khoa học người Mỹ Ray Kurzweil tuyên bố con người chẳng còn phải chờ đợi lâu trước khi bước vào đời sống bất tử nhờ vào công nghệ nano và sự hiểu biết ngày càng thấu đáo về cách cơ thể hoạt động.

Chuyên gia 61 tuổi, từng dự đoán sự ra đời của các công nghệ mới, cho hay sự hiểu biết của nhân loại về gien và công nghệ máy tính đang gia tăng với tốc độ đáng kinh ngạc. Theo ông, về mặt lý thuyết, với tốc độ gia tăng hiểu biết như trên, công nghệ nano có thể thay thế nhiều bộ phận chủ chốt trong vòng 20 năm nữa.

Trong cuốn sách The Sun, ông Kruzweil bày tỏ: “Tôi và nhiều nhà khoa học khác tin rằng trong vòng 2 thập niên tới chúng ta sẽ có phương tiện để tái lập trình phần mềm cơ thể vốn có từ thời đại đồ đá của con người để chúng ta có thể ngăn chặn và đảo ngược lại tiến trình lão hóa. Khi đó, công nghệ nano sẽ giúp nhân loại sống mãi”. Theo ông, con người sẽ bước vào kỷ nguyên mới, nơi họ sẽ trở thành các cyborg nửa người nửa máy, với tứ chi và cơ quan nhân tạo. 

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.