Cao điểm bão 2009 đang diễn ra cấp tập!

29/09/2009 08:00 GMT+7

(TNO) Khi bão số 9 (Ketsana) đang đe dọa miền Trung thì ngoài khơi Philippines 2 áp thấp nhiệt đới 18W và 19W đang trên đường mạnh lên thành bão. Ngoài ra còn có 1 nhiễu động đang chờ gia nhập "đoàn quân" mưa bão tây bắc Thái Bình Dương.

Bão rộng 1.390km, gió mạnh 140 km/giờ!

Theo T2K (Philippines) hồi 7 giờ sáng 28.9, bão số 9 có tầm hoạt động lên đến 1.390km, cột sóng biển gần tâm cao 6,4m, gió mạnh từ 110 - 140 km/giờ. Mạng TSR (Anh) đã tăng cấp bão từ Tropical Storm lên Typhoon, tức thuộc hàng bão rất mạnh. Ghi nhận của Digital Typhoon (Nhật) cho biết từ 1 giờ sáng 26.9 đến 4 giờ sáng 28.9, bão Ketsana đã hoạt động được 51 tiếng, di chuyển 1.131km từ đông sang tây, tốc độ trung bình 603 km/ngày, gió mạnh nhất duy trì ở mức 120 km/giờ. Tất nhiên với bão rộng đến 1.390km thì thật khó nói gì về nó. Các dự báo dù có vẻ "chính xác" đến đâu cũng chỉ là dự báo.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã có báo cáo nhanh: Từ 4 giờ ngày 28.9, đến 4 giờ ngày 29.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ vĩ bắc, 110,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 - 149 km/giờ), giật cấp 14, cấp 15. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350km. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 9 di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Đến 4 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,7 độ vĩ bắc, 107,5 độ kinh đông, trên khu vực các tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 - 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Bão và mưa đều nguy hiểm

Hiện nay, trên vùng biển tây bắc Thái Bình Dương, cạnh bão số 9/Ketsana còn có 2 áp thấp nhiệt đới 18W và 19W sắp mạnh lên thành bão. Ngoài ra còn có 1 nhiễu động nhiệt đới (TD) đang cận kề. Tất cả sẽ nối chân bão Ketsana. Mạng dự báo toàn cầu của châu u cho rằng chúng sẽ hướng lên vùng biển Đài Loan - Nhật Bản.

Tính từ bão Kujira đến bão Ketsana đã có 16 bão hoạt động tại ổ bão tây bắc Thái Bình Dương, trong đó 9 bão hoạt động tại biển Đông mùa bão 2009. Thống kê từ 1951 - 2008, mỗi năm trung bình đến kỳ này có 18,7 bão. Như vậy, năm nay ít hơn 2,7 bão, có thể do có El Nino. Ngược lại, cường suất bão mạnh hơn nhiều. Số bão đạt mức Typhoon cao hơn mọi năm. Trên lý thuyết phải đợi đến cuối năm mới hết bão. Vả lại, nguồn bão 2009 vẫn còn đến 11 bão!

Điều quan ngại nhất trước, trong và sau bão là mưa. Sau bão Ketsana, mưa trên 300mm làm 2/3 thủ đô Philippines chìm trong biển nước, đã có hơn 100 người chết, gần 30 người mất tích, hàng trăm ngàn người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Việt Nam cũng thường xuyên phải đối mặt tình trạng tương tự. Lũ quét miền núi, lụt ở miền xuôi. Người chết do nước lũ, lật thuyền, lở núi... năm nào cũng xảy ra. Mùa màng thiệt hại trầm trọng. Dự báo mưa WRF của vnbaolut.com cho thấy, tổng lượng mưa do bão Ketsana mang theo có khả năng lên đến 200 - 500mm, tùy vùng. Mấy năm qua, nhờ tốc độ xây dựng kiên cố ở nông thôn và một phần miền núi ở nước ta được đẩy mạnh nên ngày càng hạn chế những nguy cơ.

Theo Ban phòng chống lụt bão trung ương: Do ảnh hưởng của mưa bão số 9, từ ngày 28.9 mực nước các sông từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình sẽ lên. Sau đó mưa, lũ sẽ xảy ra trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa và bắc Tây Nguyên. Trong đợt mưa, lũ này, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ lớn.

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.