Phái nữ quá “hổng” kiến thức về giới tính

01/11/2009 10:11 GMT+7

Hơn 91% phụ nữ Việt Nam không hiểu hoặc hiểu biết sai lệch về chính cơ thể mình. 92% mong muốn có ai đó thật hiểu biết để chia sẻ nhưng lại xấu hổ khi đề cập chuyện thầm kín.

Kết quả cuộc nghiên cứu “Tìm hiểu về người phụ nữ châu Á hiện đại” do nhóm chuyên gia của Kimberly Clark Việt Nam thực hiện tại 6 quốc gia: Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Ấn Độ vừa được trao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM. Các số liệu tổng hợp từ nhiều khía cạnh cho thấy phụ nữ Việt Nam có sự thiếu hụt kiến thức rất lớn về giới tính, sức khỏe sinh sản...

Đứng gần con trai là... “dính bầu”!

Khoảng 2.000 phụ nữ  tuổi từ 16 đến 24 tham gia cuộc nghiên cứu với 10 câu hỏi đơn giản về cơ thể, chu kỳ kinh nguyệt, vùng kín và sức khỏe sinh sản. Thật đáng ngạc nhiên khi chỉ 3% trong số này trả lời đúng các câu hỏi và có đến 85% phụ nữ được khảo sát thừa nhận họ thiếu hiểu biết về cơ thể chính mình ở một mức độ nhất định.

Riêng tại Việt Nam, lỗ hổng kiến thức về giới tính của phái nữ lớn hơn rất nhiều so với các nước khác trong khu vực. Có đến 70% bạn gái được hỏi cho rằng mặc áo ngực có thể gây bệnh ung thư; 62% không biết màng trinh là gì và 77% trong số họ không thể trả lời được những câu hỏi về thai nghén, sức khỏe sinh sản, giới tính...

Có những cô gái rất hồn nhiên khi khẳng định: “Nếu hôn quá nhiều, hoóc-môn của bạn gái sẽ thay đổi do lượng hoóc-môn sinh dục nam truyền qua nụ hôn và làm ảnh hưởng không tốt tới chu kỳ kinh nguyệt”. Một bạn gái khác thì cho rằng nếu muốn tự phá thai, hãy uống nhiều bia và ăn thật nhiều dứa! Hoặc có cô gái cho biết: Sau khi hết “kỳ”, nhớ đừng đứng quá gần con trai, nếu không có thể bị... “dính bầu”. Có cô còn khẳng định: “Con gái mà đi chân vòng kiềng là không còn trinh rồi!”.

Có một cô gái 20 tuổi bộc bạch với nhóm nghiên cứu: “Nghe nói có thể xác định giới tính đứa bé dựa vào thực đơn hằng ngày. Nếu muốn sinh con trai, người chồng nên ăn nhiều thức ăn chua như thịt hoặc các sản phẩm từ bơ, còn người vợ nên ăn nhiều thức ăn có chứa chất kiềm như trái cây và rau. Nếu muốn sinh con gái thì ăn ngược lại”.

Những thông tin sai lệch kiểu như vậy rất phổ biến. Một cô gái 18 tuổi cho rằng: Không nên đứng trong phòng có điều hòa nhiệt độ quá lâu khi bạn đang bị “đèn đỏ” vì hơi lạnh sẽ làm máu bị đông và làm bạn bị đau dữ dội hơn. Đó là lý do vì sao người ta nên chườm túi nóng”.  Thậm chí, có bạn gái suy nghĩ: “Phụ nữ khi có kinh thường bị chó, mèo, gấu, cá mập tấn công”!

Ngại chia sẻ

Cũng theo nghiên cứu này, có đến 92% phụ nữ Việt Nam cho rằng họ cảm thấy không tự tin, thậm chí là xấu hổ khi chia sẻ hay muốn tìm hiểu những “chuyện thầm kín”. Kể cả trong giờ học giới tính ở trường, 52% thừa nhận là không dám đặt câu hỏi vì sợ cô giáo và bạn bè cho rằng mình hư hỏng, 42% cho rằng rào cản xã hội không cho phép họ tìm hiểu công khai về cơ thể của mình.

Và có đến 38% phụ nữ Việt Nam tiết lộ họ không bao giờ nói chuyện với ai về giới tính hay các vấn đề tế nhị của bản thân. Đó là lý do vì sao đa số các bạn gái gần như không thể giải thích được sự thay đổi của cơ thể hay tại sao lại bị đau bụng dữ dội trong những ngày ấy, cơ thể mình hoạt động như thế nào...

Thậm chí với câu hỏi: “Kinh nguyệt và nước tiểu thoát ra cùng một chỗ?” thì có 35% đồng ý, 45% không đồng ý và 18% trả lời không biết. Hay với câu hỏi: “Nguyên nhân nào khiến màng trinh bị rách?”, có 10% cho rằng do quan hệ tình dục bằng miệng, 30% cho rằng do đi xe đạp, 15% cho rằng dùng băng vệ sinh...

Cũng tại cuộc khảo sát, có 18% cho biết quan hệ tình dục lần đầu tiên dưới 19 tuổi, dưới 24 tuổi là 24%, quan hệ tình dục trước hôn nhân là 19%, thế nhưng có đến 72% cho biết rất ít khi quan tâm đến biện pháp tránh thai.

Một bất ngờ khác từ kết quả nghiên cứu là có đến 84% số phụ nữ được khảo sát mong muốn được chia sẻ những kiến thức liên quan đến vấn đề này để giúp họ tự tin hơn và có những quyết định đúng đắn trong cuộc sống. Điều này cho thấy nhu cầu muốn được tìm hiểu, được khám phá, được chia sẻ những thông tin đúng của người phụ nữ trong xã hội ngày nay.

Thế nhưng, hầu hết phái nữ cho biết rất ít tiếp xúc với những kênh thông tin chính thống. Phần lớn phái nữ tìm hiểu, chia sẻ các vấn đề tế nhị với bạn gái hoặc mẹ, trong khi những đối tượng này cũng có những hiểu biết chưa đúng về giới tính...

TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa tâm lý Trường ĐH Sư phạm TPHCM:

Thiếu kiến thức, thiếu tự tin

Lỗ hổng kiến thức và những ngộ nhận như trên do nhiều nguyên nhân nhưng không thể không đề cập về công tác giáo dục giới tính hay giáo dục sức khỏe sinh sản chưa được thực hiện một cách hệ thống và khoa học. Những hiểu biết sai lầm hay những ngộ nhận sẽ đẩy bạn gái đi vào lối mòn của sự thiếu tự tin, mất đi sự nhanh nhẹn, hoạt bát của lứa tuổi...

Đặc biệt những ngộ nhận về các vấn đề của lứa tuổi có thể làm cho các bạn gái mất đi những cơ hội thể hiện, những tình huống “ghi điểm” hay hình ảnh duyên dáng của giới tính. Vì vậy, xóa bỏ thái độ tiêu cực, mặc cảm, tự ti là điều nên làm.

Không gì khác hơn là hãy mạnh dạn và chủ động tìm hiểu về chính mình, tìm hiểu về cơ thể của mình. Không những thế, khi đề cập những vấn đề này, hãy thẳng thắn tiếp cận và mạnh mẽ đối diện với nó thay vì cứ e thẹn, mắc cỡ...

Theo Gia Thùy / Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.