Tai nghe Bluetooth: Muôn hình vạn trạng

07/12/2009 10:27 GMT+7

(TNTT>) Lọc tiếng ồn, đàm thoại dễ dàng, truyền giọng nói và dữ liệu không dây tiện lợi… tai nghe bluetooth đã và đang được dân nghiền hitech đặc biệt quan tâm...

Mới ra đời chưa được hai thập niên nhưng có đến hơn 15 nghìn công ty trên thế giới thừa nhận chuẩn bluetooth để ứng dụng vào các sản phẩm của họ. Riêng với tai nghe, rất nhiều hãng điện thoại di động như Nokia, Samsung, Apple, Sony Ericsson, Motorola… sản xuất ra những chủng loại phù hợp với dòng điện thoại của mình. Vậy tại nghe bluetooth tiện lợi ở chỗ nào?

Nếu sử dụng bluetooth, bạn có thể rảnh tay lái xe gắn máy hoặc ô-tô trên đường mà không sợ vướng bận gì, bởi công nghệ này cho phép truyền giọng nói và dữ liệu không dây theo cặp thiết bị. Ngoài ra, nhiều tai nghe bluetooth còn có những tính năng phụ rất tiện ích như: cho phép tra cứu danh bạ điện thoại mà không cần sử dụng trực tiếp điện thoại, cài nhạc chuông riêng, chế độ rung hay liệt kê các cuộc gọi đi và gọi đến. Đặc biệt là sự xuất hiện nhiều mẫu tai nghe có khả năng nhận dạng giọng nói thông qua bộ cảm biến thông minh như blueAnt V1. Đa số tai nghe bluetooth có gắn công nghệ lọc tiếng ồn như Jabra BT530, ALIPH Jawbone Prime… giúp việc đàm thoại trở nên dễ dàng hơn.

Một đặc điểm rất đáng lưu ý của tai nghe bluetooth là công nghệ bluetooth sử dụng điện từ yếu hơn 1.000 lần so với công nghệ không dây của điện thoại di động, nên không gây hại cho sức khỏe người sử dụng. Hơn nữa, do các thiết bị không dây thường kết nối trong phạm vi 10m trở lại nên khó có thể nghe trộm. Ngoài độ tương thích với điện thoại di động hoặc laptop, đặc điểm đáng lưu ý đối với người tiêu dùng là độ bền của pin bluetooth. Hiện các dòng tai nghe thông thường có thời gian sử dụng trung bình từ 3-10 giờ, thời gian chờ khoảng từ 150-500 giờ.

Hiện ở Việt Nam, các dòng tai nghe bluetooth kết nối với điện thoại di động và laptop đã trở nên đa dạng hơn, giá bán cũng rẻ hơn trước đây. Ví dụ, tai nghe Jabra (hơn 10 model) có giá từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/cái. So với các hãng điện thoại, Nokia cho ra đời nhiều nhất với gần 30 model như BH-505, BH-101, BH-602, BH-904, HS-W12, HS-26W. Sony cũng tung ra thị trường khoảng hơn 10 model và Motorola khoảng 3-4 model. So với các hãng sản xuất tai nghe bluetooth chuyên dụng, giá sản phẩm của các hãng điện thoại mềm hơn, trung bình khoảng 1 triệu đồng là người tiêu dùng có thể sở hữu được một sản phẩm ưng ý. Tuy nhiên, thị trường hiện nay đã xuất hiện khá nhiều tai nghe bluetooth do Trung Quốc sản xuất, được nhái theo mẫu mã của Sony Ericsson hoặc Nokia. Chất lượng của những tai nghe này không ổn định, thiết kế thiếu chắc chắn và nhất là kết nối tín hiệu lúc được lúc mất, nhưng giá bán của loại này lại có sự chênh lệch khá nhiều so với sản phẩm chính hãng.

 Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.