Thoát án nhờ hết thời hiệu truy cứu

12/03/2010 23:47 GMT+7

Ngày 11.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng cáo, tuyên hủy bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với Nguyễn Tấn Duy (38 tuổi, quê Quảng Nam) vì hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Năm 1993, Lê Hoàng Hội chấp hành bản án 15 năm tù ở trại giam Xuyên Mộc, đã móc nối với Duy (khi đó làm cảnh sát bảo vệ) nhờ tìm cách trốn trại. Sau khi xuất ngũ, ngày 19.3.1994, Duy quay lại trại giam Xuyên Mộc lợi dụng sơ hở giúp Hội trốn trại rồi cả hai vượt biên qua Campuchia. Để có tiền tiêu xài, Duy quay lại trại giam trộm một khẩu súng AK đem đến biên giới tìm cơ hội tiêu thụ nhưng không được.

Sợ bị lộ, Duy đem súng nộp cho Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang. Với hành vi trên, Duy bị tòa sơ thẩm phạt 5 năm tù về hai tội "trốn khỏi nơi giam" và "chiếm đoạt vũ khí quân dụng". Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện KSND Tối cao đề nghị hủy án với lý do hành vi phạm tội đã hết thời hiệu truy cứu (10 năm), năm 2008 hành vi của Duy mới bị khởi tố như vậy là vi phạm tố tụng (phạm tội năm 1994, thời điểm kết thúc thời hiệu là năm 2004).

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.