Thái Hòa với album nhạc Trịnh thứ 9

04/06/2010 16:11 GMT+7

(TNTT>) Ca sĩ Thái Hòa gặp lại khán giả yêu nhạc Trịnh trong nước với album mới nhất mang tên Môi hồng đào 2010, Phương Nam Film phát hành.

Album này khởi đầu bằng sự nối dài của tiếng mõ ru trong Ca dao mẹ (từ CD Mẹ, Cánh chim cô đơn năm 2009) đi vào Cũng sẽ chìm trôi, và thi thoảng gợi nhớ đến điệu ru buồn da diết của Ru tình, mà ca sĩ và những người thực hiện mong muốn thể hiện như một dạng “đồng dao” trong nhạc Trịnh.

Loại đồng dao dành riêng cho người lớn của Trịnh Công Sơn có khi thật lãng đãng, dí dỏm (Ở trọ, Biết đâu nguồn cội, Níu tay nghìn trùng, Nguyệt ca); nhưng cũng có lúc lại buồn đến rã rời, khắc khoải trong từng hơi thở, từng kỷ niệm riêng tư (Có một giòng sông đã qua đời) để rồi kết thúc cuối cuộc đời bằng nỗi ám ảnh và trăn trở khôn nguôi trong tim người nghệ sĩ trước trò chơi lớn cả đời người (Tiến thoái lưỡng nan)…

Ngọc Bi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.