Tăng quy mô nuôi heo rừng ở Tây Nguyên

17/06/2010 15:49 GMT+7

(TNO) Sáng nay (17.6), tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar (Đắk Lắk), Liên minh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm heo rừng Tây Nguyên chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Đây là tổ chức được thành lập trong khuôn khổ Dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) với sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) trên địa bàn Đắk Lắk.

Liên minh được hình thành giữa Công ty TNHH NNH (chuyên sản xuất, kinh doanh gia súc) và 90 hộ nông dân của Hợp tác xã nông lâm nghiệp - dịch vụ Trường Xuân (huyện Ea Kar).

Công ty NNH có trách nhiệm cung cấp giống heo rừng, chuyển giao công nghệ chăn nuôi, quản lý chất lượng, tiêu thụ sản phẩm heo rừng cho hộ nông dân nhận nuôi.

Với việc liên minh với nông dân, trang trại của công ty NNH sẽ đưa quy mô chăn nuôi từ 2.000 con heo rừng hiện nay lên 10.000 con vào năm 2015.

Bình quân mỗi nông hộ có thể nuôi 80 con heo rừng trong thời gian 18 tháng, thu nhập 180 triệu đồng, lãi khoảng 75 triệu đồng. ACP tài trợ hơn 3,6 tỉ đồng cho kế hoạch sản xuất của liên minh này.

 Tin, ảnh: T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.