Neymar: Bi kịch... cho ai?

04/07/2022 06:13 GMT+7

Chắc chắn không phải cho bản thân tiền đạo người Brazil đang khoác áo CLB PSG của Pháp, dù báo chí khắp nơi đang gọi Neymar là một bi kịch.

Từ chỗ là bản hợp đồng đắt nhất trong lịch sử bóng đá (được hiểu là 222 triệu euro khi chuyển từ Barcelona sang PSG vào năm 2017, dù có nhiều cách hiểu khác nhau về chi tiết cụ thể của hợp đồng này), Neymar giờ là “của nợ” PSG muốn gạt bỏ nhưng không ai dám rước. Vấn đề nằm ở chỗ: Neymar trở thành “hàng ế” trên thị trường chuyển nhượng chủ yếu chỉ vì lý do duy nhất mà ai cũng thấy: giá quá đắt.

Nói rằng Neymar không nằm trong kế hoạch chuyên môn của PSG mùa tới thì quá mơ hồ, bởi còn chưa biết ai sẽ dẫn dắt PSG trong mùa bóng tới. Nói Neymar vô kỷ luật (lười tập) thì hợp lý hơn, nhưng đây lại là chuyện cũ, bởi bóng đá châu Âu chỉ mới rục rịch chuẩn bị cho việc tập luyện trở lại. Chỉ biết chắc một điều: PSG đang muốn tống khứ Neymar, ít ra là để làm nhẹ bớt quỹ lương. Nhưng không bán được.

Thực tế trước mắt: PSG chỉ mong có đội chịu mượn Neymar, và cầu thủ này đồng ý ra đi theo hình thức cho mượn. Được mùa nào hay mùa nấy (hợp đồng của Neymar ở PSG còn hiệu lực đến năm 2025). Lương của Neymar là 700.000 euro/tuần. Chi tiết quan trọng nhất để đàm phán khi một đội bóng muốn có Neymar: họ sẽ phải trả… bao nhiêu phần trong mức lương ấy (còn lại, PSG vẫn cứ phải trả).

Neymar đang được PSG tìm cách đẩy đi vì sự đóng góp của anh cho CLB này ngày càng kém hiệu quả

AFP

Chelsea, Newcastle, Man City, Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, M.U là các địa chỉ đã được gắn kết với tương lai của Neymar. Ngoài ra còn có giải MLS bên Mỹ. Tiền lương (chỉ một phần) cho Neymar không phải là vấn đề lớn đối với những nơi này. Nhưng tất nhiên, bóng đá không chỉ có chuyện tiền bạc. Neymar không thiếu tài năng, nhưng anh cũng có những nhược điểm lớn về chuyên môn, đủ để giới cầm quân phải cân nhắc trước khi tuyển dụng.

Vài năm gần đây, tần suất chấn thương của Neymar có vẻ tăng lên. Nguyên nhân có thể liên quan vấn đề thể lực. Và, xin nhắc lại, Neymar thường xuyên tỏ ra lười tập. Mặt khác, lối chơi của Neymar mang tính cá nhân cao. Khi kết nối Neymar với các CLB nổi tiếng, có lẽ giới quan sát chỉ xem trọng khả năng tài chính mà quên rằng các đội ấy đều đang được dẫn dắt bởi các nhà cầm quân xuất sắc. Thomas Tuchel (Chelsea), Pep Guardiola (Man.City), Carlo Ancelotti (Real Madrid)… đều không phải mẫu HLV có thể thỏa hiệp với cách chơi rất cá nhân của Neymar. Rước Neymar có khi còn đồng nghĩa rước luôn một mối nguy cơ, có thể đe dọa bầu không khí nội bộ của đội bóng.

Ronaldo muốn rời M.U

Mới đây, siêu sao Ronaldo (Bồ Đào Nha) cho biết anh cảm thấy không còn hào hứng với tương lai của M.U khi đến giờ đội vẫn chưa thể mang về bất kỳ một tân binh nổi bật nào trong kỳ chuyển nhượng hè 2022 và không cho thấy dấu hiệu có thể hồi sinh trong ngày một ngày hai. Quan trọng là Ronaldo thèm khát danh hiệu lớn để làm động lực cho World Cup 2022. Chính vì vậy, anh không chấp nhận phải ra sân ở đấu trường Europa League, mà cần tung hoành ở Champions League. Khi Ronaldo thể hiện quyết tâm rời M.U, lập tức một số CLB Serie A như Roma, Napoli đã đánh tiếng ngay... Phía M.U chưa thông báo chính thức gì về việc này nhưng HLV Ten Hag mong anh ở lại thêm 1 mùa.

G.Lao

Trên nguyên tắc, Neymar cứ việc ngồi không và hưởng lương khủng, hoặc PSG trả “nguyên cục” (tùy thương lượng, khoảng 50 - 60 triệu euro) để xé hợp đồng, tự Neymar kiếm đội bóng mới cho mình. “Bi kịch Neymar” thật ra là bi kịch cho PSG, là hậu quả của cú chuyển nhượng ngông cuồng hồi năm 2017 mà chỉ có giới chủ Ả Rập làm được. Nhưng thật ra, cũng còn một điều ít được bàn đến: bản thân Neymar có thể sẽ cố gắng thi thố tài nghệ và tỏ ra có trách nhiệm hơn nếu được một CLB nào đó chiếu cố trong mùa hè này. Anh cần một môi trường tốt và hoàn cảnh được ra sân thường xuyên để duy trì cảm giác bóng, chuẩn bị cho VCK World Cup 2022. Chưa bao giờ Neymar thành công ở đấu trường World Cup, và năm nay có thể là cơ hội cuối cùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.