Nga gia cố phòng thủ trước trận chiến cận kề

03/11/2022 06:34 GMT+7

Giới chức Nga tại tỉnh Kherson đang mở rộng sơ tán cư dân trước một trận chiến lớn của Ukraine để giành quyền kiểm soát khu vực chủ chốt này.

Hãng TASS hôm qua dẫn lời các quan chức do Nga bổ nhiệm tại tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine cho biết đã mở rộng vùng sơ tán trước nguy cơ Kyiv thực hiện một cuộc tấn công tên lửa lớn nhằm phá hủy đập thủy điện Kakhovka. Vài tuần qua, binh sĩ Ukraine tìm cách đẩy lực lượng Nga khỏi thành phố Kherson (tỉnh Kherson), nằm ở bờ tây sông Dnipro. Nga đã sơ tán khoảng 70.000 người trong những ngày qua và lệnh sơ tán mới được mở rộng ra khu vực 15 km ở bờ đông của sông Dnipro. Tại huyện Kakhovka gần đập thủy điện, lệnh cưỡng chế sơ tán sẽ bắt đầu từ ngày 6.11.

Các chuyến phà đưa người sơ tán khỏi thành phố Kherson ngày 31.10

Reuters

Kyiv bác bỏ cáo buộc có ý định tấn công đập Kakhovka và cho rằng Moscow đang hăm dọa để cưỡng ép cư dân rời khỏi khu vực, đồng thời đưa lực lượng đến gia cố phòng tuyến trong thành phố và các vùng ở bờ đông sông Dnipro trước trận đánh cận kề. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ nhận định việc chuẩn bị của Nga cho thấy nước này dự tính tình huống lực lượng Ukraine có thể tiến sâu qua bờ đông của sông Dnipro.

Xem nhanh: Ngày 251 chiến dịch, Nga bị nghi mua thêm tên lửa Iran, vì sao HIMARS vẫn 'vô đối'?

Cũng vào hôm qua, tình báo Ukraine và giới chức phương Tây cho biết Iran chuẩn bị gửi máy bay không người lái (UAV) vũ trang và tên lửa đạn đạo tầm ngắn cho Nga. Theo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine, Iran sẽ chuyển bộ phận của hơn 200 UAV chiến đấu cho Nga và sẽ được lắp ráp, sơn lại tại Nga. Iran và Nga chưa bình luận về những thông tin này nhưng trước đó cương quyết phủ nhận việc chuyển giao vũ khí.

Trong khi đó, phát ngôn viên Yuriy Ihnat của Bộ Chỉ huy không quân Ukraine nói nước này không có hệ thống phòng thủ hữu hiệu để ngăn chặn loại tên lửa “có tầm bắn lên đến 300 - 700 km” mà Iran đang cung cấp cho Nga, theo CNN. Sau khi Ukraine liên tục hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng điện, nước trong thời gian gần đây, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm đầu tuần thông báo sẽ sớm gửi 2 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) cho Ukraine trong tổng số 8 hệ thống đã cam kết. Vị quan chức cho hay nhiều nước khác đã cam kết sẽ gửi tên lửa đối không mà NASAMS sử dụng.

Các cuộc tấn công của Nga đã gây thiệt hại 40% cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và khiến nhiều vùng bị thiếu điện, gồm tại thủ đô Kyiv. Chính quyền Kyiv cho biết đã chuẩn bị hơn 1.000 điểm sưởi ấm cho người dân, theo Reuters. Trong khi đó, Tổng giám đốc Volodymyr Kudrytskyi của hãng vận hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cảnh báo Ukraine đối diện cuộc khủng hoảng nhân đạo trong mùa đông và kêu gọi phương Tây hỗ trợ.

Nga nói NATO có hơn 30.000 binh sĩ gần biên giới

Mặt khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng cứng rắn nếu Nga có hành động nhằm gián đoạn hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine được lập ra hồi tháng 7 theo sự trung gian của LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ. Nga mới đây tuyên bố hoãn thi hành thỏa thuận vì cáo buộc Ukraine sử dụng hành lang để thực hiện cuộc tấn công Hạm đội biển Đen của Nga tại Crimea hồi tuần trước nhưng Kyiv đã bác bỏ cáo buộc. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 1.11 nói rằng Nga chỉ cân nhắc khôi phục thỏa thuận sau khi điều tra cuộc tấn công tại Crimea, đồng thời Ukraine phải đảm bảo không sử dụng hành lang nhân đạo cho mục đích quân sự. Đến chiều qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khôi phục tham gia thỏa thuận sau khi nhận được cam kết cần thiết từ Ukraine.

Nga không chắc chắn về khả năng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.