Nga phóng tên lửa hành trình vào vùng biển ngăn cách Nga với Alaska

Văn Khoa
Văn Khoa
18/09/2023 20:45 GMT+7

Nga hôm nay 18.9 phóng tên lửa hành trình vào các mục tiêu giả định ở vùng biển ngăn cách nước này với bang Alaska của Mỹ trong một cuộc tập trận.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong cuộc tập trận nói trên, các tên lửa hành trình Vulcan, Granit và Onyx đã được phóng ở khoảng cách hàng trăm km để tấn công các mục tiêu mô phỏng tàu đối thủ ở biển Bering, theo Reuters.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm cuộc tập trận có sự tham gia của các tên lửa phóng từ mặt đất, tàu chiến và tàu ngầm, cùng khoảng 10.000 quân nhân, cũng như máy bay và trực thăng.

Moscow phóng tên lửa hành trình vào vùng biển ngăn cách Nga với Alaska - Ảnh 1.

Một cuộc phóng tên lửa hành trình của Nga

TASS

Cuộc tập trận diễn ra trên bán đảo Chukotka của Nga cũng như ở các vùng biển Chukchi và Bering, dưới sự giám sát của Tổng tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolai Yevmenov. Nga nhấn mạnh cuộc tập trận mới nhằm bảo vệ tuyến đường vận chuyển phía bắc của nước này ở Bắc Cực.

Trong năm ngoái, Nga cho biết có kế hoạch chi gần 30 tỉ USD cho đến năm 2035 để phát triển tuyến đường biển phía bắc. Tuyến đường này chạy qua khu vực từ thành phố Murmansk ở phía tây bắc của Nga gần biên giới với Na Uy và Phần Lan tới eo biển Bering gần Alaska của Mỹ.

Nga sản xuất nhiều tên lửa hơn trước bất chấp cấm vận?

Tổng thống Vladimir Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tuyến đường nói trên trong hội nghị thượng đỉnh của các nước BRICS ở Nam Phi vào tháng trước, cho hay Moscow đang lên kế hoạch xây dựng các cảng và nhà ga nhiên liệu mới cũng như mở rộng đội tàu phá băng của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.